Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan nhệ Trung Quốc-Nhật bước sang thế kỷ 21-Năm 2003
   2008-05-06 15:57:35    cri
Ngày 4 tháng 1 năm 2003, giới báo chí Nhật tiết lộ Chính phủ Nhật từ tay của cái gọi là tổ chức "Sở hữu dân gian" thuê Đảo Điếu Ngư, Trung Quốc đã nghiêm khắc giao thiệp với Nhật về việc này.

Ngày 14 tháng 1 năm 2003, Thủ tướng Nhật Côi-dư-mi lại viếng đền Yasukuni, vì vậy, Trung Quốc đã nghiêm khắc giao thiệp với Nhật.

Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 4 năm 2003, Ngoại trưởng Nhật bà Yoriko Kawaguchi sang thăm Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Ủy viên Quốc vụ Đường Gia Triền lần lượt tiếp bà.

Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 năm 2003, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Cô-mây, Tân Đảng Bảo thủ thuộc Đảng liên hợp cầm quyền Nhật sang thăm Trung Quốc, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Phó Thủ tướng Hoàng Cúc, Ủy viên Quốc vụ Đường Gia Triền đã lần lượt tiếp Chủ tịch các đảng liên hợp cầm quyền .

Ngày 31 tháng 5 năm 2003, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tiếp Thủ tướng Nhật Côi-dư-mi khi dự mít tinh kỷ niệm thành phố Xanh-téc-bua thành lập tròn 300 năm.

Từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 9 năm 2003, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc sang thăm hữu nghị chính thức Nhật.

Ngày 7 tháng 10 năm 2003, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gai Bảo hội kiến Thủ tướng Nhật Côi-dư-mi khi dự Hội nghị nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN với ba nước Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc(10+3) lần thứ 7 tại Đảo Ba-li In-đô-nê-xi-a.

Ngày 20 tháng 10 năm 2003, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tiếp Thủ tướng Nhật Côi-dư-mi khi dự Hội nghị không chính thức nhà lãnh đạo Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 11 tại Băng Cốc Thái Lan.