Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan hệ Trung Quốc-Nhật bước sang thế kỷ 21- Năm 2002
   2008-05-06 15:57:35    cri
Từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 4 năm 2002, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc Lý Bằng sang thăm hữu nghị chính thức Nhật, cùng Thủ tướng Nhật Côi-dư-mi dự lễ khai mạc "Năm văn hóa Trung Quốc" và "Năm văn hóa Nhật" nhân dịp kỷ niệm Trung Quốc và Nhật thực hiện bình thường hóa quan hệ ngoại giao tròn 30 năm.

Ngày 12 tháng 4 năm 2002, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ tiếp Thủ tướng Nhật Côi-dư-mi dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Bác Ngao lần đầu tiên.

Ngày 21 tháng 4 năm 2002, Thủ tướng Nhật Côi-dư-mi một lần nữa viếng đền Yasukuni. Trung Quốc đã nghiêm khắc giao thiệp với Nhật, đồng thời trì hoãn chuyến thăm Trung Quốc của Cục trưởng Cục phòng vệ Nhật Gen Naka Tani, lùi lại chuyến thăm Nhật của đoàn tàu chiến hải quân Trung Quốc.

Ngày 18 tháng 6 năm 2002, sau khi Nhật thừa nhận Trung Quốc có chủ quyền và quyền cai quản đối với khu kinh tế đặc biệt trong địa phận Trung Quốc, cũng như sau khi thực thi trình tự cần thiết theo pháp luật, Trung Quốc cho phép Nhật trục vớt tàu bị đắm ở biển Đông.

Ngày 19 tháng 6 năm 2002, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Đường Gia Triền đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật bà Yoriko Kawaguchi trong thời gian dự Hội nghị không chính thức Ngoại trưởng ACD tại Thái Lan.

Ngày 30 tháng 7 năm 2002, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Đường Gia Triền đã hội kiến Ngoại trưởng Nhật bà Yoriko Kawaguchi trong thời gian dự Hội nghị 10+3 tại Bru-nây.

Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2002, Ngoại trưởng Nhật bà Yoriko Kawaguchi sang thăm Trung Quốc, Chủ tịch Nước Giang Trạch Dân và Phó Thủ tướng Tiền Kỳ Tham đã lần lượt tiếp bà.

Ngày 22 tháng 9 năm 2002, Chủ tịch Nước Trung Quốc Giang Trạch Dân dự mít tinh giao lưu hữu nghị kỷ niệm Trung Quốc và Nhật bình thường hóa quan hệ ngoại giao tròn 30 năm và có bài phát biểu quan trọng. 83 nghị sĩ Quốc hội cùng hơn 13 nghìn nhân sĩ các giới Nhật đã sang Trung Quốc dự mít tinh này.

Ngày 22 tháng 9 năm 2002, khi dự Hội nghị cấp cao Á Âu lần thứ 4 tại Đan Mạch , Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã hội kiến Thủ tướng Nhật Côi-dư-mi.

Ngày 27 tháng 10 năm 2002, Chủ tịch Nước Trung Quốc Giang Trạch Dân đã tiếp Thủ tướng Nhật Côi-dư-mi khi dự Hội nghị không chính thức nhà lãnh đạo APEC lần thứ 10 diễn ra tại Mê-hi-cô.

Ngày 4 tháng 11 năm 2002, khi dự Hội nghị nhà lãnh đạo 10+3 tại Nông-pênh, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã chủ trì buổi gặp giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc, trong đó có Thủ tướng Nhật Côi-dư-mi và Thủ Tướng Hàn Quốc Kim Seok Su.