Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một số chuyên gia và phóng viên nước ngoài phê phán cách làm của các nước phương Tây trên vấn đề Tây Tạng
   2008-05-01 17:31:01    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Nhằm vào cách làm sai lầm của một số phương tiện truyền thông phương Tây trên vấn đề Tây Tạng, một số chuyên gia hoặc phóng viên nước ngoài gần đây đồng loạt viết bài hoặc trả lời phỏng vấn phê phán hoặc bác lại cách làm của các nước phương Tây trên vấn đề Tây Tạng.

Bà Mu-xta-pha, bình luận viên báo Thế kỷ Châu Á Ấn Độ ngày 28 tháng 4 khi trả lời phỏng vấn nói, khi đi lấy tin tại Tây Tạng bà thấy đó "là một nơi kinh tế phồn thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp". Bà cho rằng, rất nhiều phóng viên phương tiện truyền thông phương Tây hoàn toàn chưa đi qua Tây Tạng, đi qua Trung Quốc, lại thường xuyên dài dòng văn tự công kích chính sách Tây Tạng của Trung Quốc, cách làm này thiếu đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất.

Chuyên gia vấn đề phương Đông của Đức Xnai-đơ ngày 15 tháng 4 viết bài trên trang web nói, tình hình Tây Tạng trước năm 1950 rất tồi tệ, nhưng hiện nay Tây Tạng có quyền tự trị rất lớn, hơn nữa chính phủ Trung ương đã dành sự giúp đỡ rất nhiều.

Phóng viên tuần báo Nê-pan Bát gần đây khi trả lời phỏng vấn nói, "khi tôi đích thân đi lấy tin tại Tây Tạng, tôi đã hiểu, phương tiện truyền thông phương Tây đang bịa đặt sự thật" .