Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyên gia học giả phương Tây phê phán cách làm của các nước phương Tây trong vấn đề Tây Tạng
   2008-04-29 17:22:33    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Một số chuyên gia, học giả và độc giả phương Tây gần đây đồng loạt viết bài hoặc trả lời phỏng vấn, phê phán cách làm của các nước phương Tây trong vấn đề Tây Tạng. Cựu đại sứ Đức tại Trung Quốc Côn-rát Xây-dơ gần đây viết bài đăng trên "Báo Nam Liên bang Đức", phê phán một số phương tiện truyền thông Đức đưa tin phiến diện về Trung Quốc, làm cho độc giả không sao tìm hiểu toàn diện sự tiến bộ to lớn thu được của Trung Quốc, không hiểu biết Trung Quốc đang dốc sức xây dựng nhà nước kinh tế phát triển, xã hội công bằng loại hình thân thiện với môi trường.

Tờ "Hội báo Phrăng-phuốc" Đức gần đây đăng bức thư của sinh viên Đức tại Thượng Hải Tô-mát, phê phán dư luận Đức đối xử phiến diện với vấn đề Tây Tạng. Bức thư của Tô-mát viết, Chính phủ Trung Quốc đã làm rất nhiều công việc vì giúp đỡ các dân tộc thiểu số. Giáo sư Xen-gơ, Nhà luật học và Hán học Đại học Phrây-bớc ngày 23 viết bài đăng trên báo Ba-đi-xchê Đức, phê phán phương Tây áp dụng tiêu chuẩn kép cũng như thái độ đương nhiên trong vấn đề Tây Tạng Trung Quốc.