Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chặng đường vẻ vang thành công xin đăng cai Ô-lim-pích
   2008-04-28 18:45:47    cri

Tháng 11-1998 Hội nghị của Quốc vụ viện và Hội nghị Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần lượt nghiên cứu về công tác xin đăng cai Ô-lim-pích, quyết định do Thành phố Bắc Kinh xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích năm 2008.

Ngày 25-11-1998, Chính quyền thành phố Bắc Kinh nộp đơn xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích năm 2008 lên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế.

Ngày 7-4-1999, được sự phê duyệt của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc gia Trung Quốc, Thành phố Bắc Kinh chính thức nộp đơn xin đăng cai lên Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế. Chủ tịch Xa-ma-ran thay mặt Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế chính thức tiếp nhận đơn xin đăng cai của thành phố Bắc Kinh.

Ngày 6-9-1999 Trung Quốc thành lập Ủy ban xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 gồm các thành phần: Tổng cục Thể dục Thể thao Nhà nước, Chính quyền thành phố Bắc Kinh và các bộ ngành liên quan của Quốc vụ viện.

Ngày 1-2-2000, Ủy ban xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 họp phiên toàn thể thứ 2, xác định huy hiệu và khẩu hiệu xin đăng cai Ô-lim-pích. Huy hiệu là đồ án tiêu chí do ba nhà nghệ thuật phối hợp sáng tác; còn khẩu hiệu xin đăng cai Ô-lim-pích là: Bắc Kinh mới, Ô-lim-pích mới.

1 2 3