Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Học giả Đức bác bỏ luận điệu "Tiêu diệt văn hóa" Tây Tạng của Đạt-lai Lạt-ma
   2008-04-24 20:18:46    Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Khi trả lời phỏng vấn bằng văn bản ngày 23, tiến sĩ Ingo Nentwig, nhà Hán học và dân tộc học Đức đã bác lại luận liệu "tiêu diệt văn hóa " Tây Tạng của Đạt-lai Lạt-ma. Ông nói, điều hoàn toàn trái ngược là, văn hóa Tây Tạng đã được phát triển nhanh chóng và trở nên phồn vinh tại Trung Quốc.

Tiến sĩ Ingo Nentwig năm 2002 đã từng khảo sát một tháng tại Tây Tạng, ông nói, ông đã tận mắt chứng kiến, luận điệu về cái gọi là "tiêu diệt văn hóa" là hoàn toàn sai lầm, trên thực tế Chính phủ Trung Quốc đã dốc sức thúc đẩy phát triển văn hóa Tây Tạng, ông nói Trung Quốc đã xuất bản hàng loạt sách báo, tạp chí bằng chữ Tạng, y dược Tây Tạng truyền thống cũng được phát triển.

Tiến sĩ Ingo Nentwig nói, sự phát triển kinh tế và xã hội Tây Tạng đã thu được tiến bộ to lớn, tình hình đời sống của đông đảo nhân dân Tây Tạng hiện nay tốt hơn rất nhiều so với 50 năm trước.