Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một số cơ quan truyền thông và chuyên gia hải ngoại phản tỉnh việc Phương Tây đưa tin xuyên tạc Trung Quốc
   2008-04-23 18:13:56    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, một số cơ quan truyền thông và chuyên gia hải ngoại phản tỉnh việc Phương Tây đưa tin xuyên tạc Trung Quốc

"Báo Buổi sáng Liên hợp" Xin-ga-po số ra ngày 22 đăng bình luận nêu rõ, rất nhiều công chúng Phương Tây cảm thấy mê hoặc và khó hiểu vì cơ quan truyền thông Phương Tây chỉ đưa tin tiêu cực mà không đưa tin tích cực, trong đó một số cơ quan truyền thông Phương Tây cũng bắt đầu phản tỉnh lối làm cực đoan của họ.

Hãng AFP ngày 22 đăng bình luận cho rằng, Trung Quốc và Pháp mong muốn loại bỏ bất đồng sau cơn phẫn nộ bởi hoạt động rước đuốc tiếp sức gây nên, song việc Pa-ri trao tặng cái gọi là danh dự cho Đạt-lai Lạt-ma rất có thể lại phá hoại sự nỗ lực này.

Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc nổi tiếng của Hiệp hội ngoại giao Đức San-đê-xnây-đơ mới đây nói, ông bày tỏ đáng tiếc trước việc cơ quan truyền thông Đức hoàn toàn đưa tin tiêu cực về Trung Quốc sau sự kiện "14-3", ông kêu gọi cơ quan truyền thông và người dân Phương Tây hãy đối xử với Trung Quốc một cách thực sự cầu thị.