Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phi-li-pin
   2008-04-22 16:51:31    cri

Tên nước : Nước cộng hoà Phi-li-pin
 
Diện tích : 300000 km2

Dân số : 80,08 triệu . Dân tộc Mã Lai chiếm trên 85 o/o dân số; các dân tộc thiểu số có: Người Hoa, người In-đô-nê-xi-a, người A-rập, Ấn-độ, Tây Ban Nha và Mỹ, ngoài ra còn có mốt số ít thổ dân bản xứ. Có hơn 70 loại ngôn ngữ. Quốc ngữ là tiếng Phi-li-pin, tiếng Anh là ngôn ngữ hành chính. Khoảng 84 o/o dân số theo đạo Thiên Chúa, 4,9 o/o theo đạo Hồi, mốt số ít theo đạo độc lập và Tin lành, phần lớn người Hoa theo đạo Phật, thổ dân theo tôn giáo nguyên thủy.

Thủ đô : Ma-ni-la, dân số 10 triệu , nhiệt độ trung bình 27,6 độ C.

Nguyên thủ Quốc gia : Bà A-rô-giô, nhậm chức từ ngày 20-1-2001.

Phi-li-pin nằm ở phía đông nam Châu Á. Gồm 7107 hòn đảo, trong đó 11 hòn đảo như Lu-dôn, Min-đa-nao...chiếm tới 96 o/o diện tích cả nước. Đường bờ biển dài khoảng 18533 km. Thuộc khí hậu nhiệt đới hải dương, nóng bức và nhiều mưa, độ ẩm cao. Nhiệt độ trung hình hằng năm 27 độ C, lượng mưa 2000-3000mm.