Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Học giả Đức cho rằng Phương Tây nên ủng hộ công cuộc cải cách của Trung Quốc chứ không phải "ma quỷ hoá" Trung Quốc
   2008-04-22 16:40:31    Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Ông Heberer, chuyên gia Đức nổi tiếng về vấn đề Trung Quốc gần đây nêu rõ, các nước Phương Tây nên ủng hộ cuộc cải cách của Trung Quốc chứng không nên "ma quỷ hoá" Trung Quốc.

Ông Heberer cho rằng, Đức xuất hiện hiện trạng ma quỷ hoá Trung Quốc là do nhiều nhân tố cùng gây nên, trong đó bao gồm các phương tiện truyền thông địa phương bôi nhọ Trung Quốc kể từ cuối những năm 90, nhiều người lo ngại nhiều doanh nghiệp Đức có thể di chuyển sang nước ngoài đặc biệt là di chuyển sang Trung Quốc cũng như sự lo ngại sản phẩm của Đức bị làm nhái. Ông nói, tuyệt đại đa số người Đức nói riêng và người châu Âu nói chung hiểu biết rất ít về Trung Quốc nói chung và Tây Tạng nói riêng, vì vậy mọi người đều tin vào những tin tức của các phương tiện truyền thông địa phương, trong khi đó các phương tiện truyền thông lại luôn luôn tung tin về những đề tài có giá trị lợi dụng nhất. Ông Heberer nói, từ khi cải cách mở cửa đến nay, Trung Quốc phát triển vùn vụt, ngày càng mở cửa và tự do.