Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phi-li-pin
   2008-04-21 17:13:20    CRIonline
Cả nước có 629 đài phát thanh, trong đó có 488 đài phát thanh thương mại, 51 đài phát thanh phi thương mại, 32 đài phát thanh của Chính phủ, 10 đài phát thanh của các tổ chức tôn giáo và 7 đài phát thanh giáo dục. Có 137 đài truyền hình, trong đó Đài truyền hình của cơ quan phát thanh và Đài truyền hình Nhân dân là mang tính chất Chính phủ, số còn lại là đài truyền hình tư nhân. Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Phi-li-pin sử dụng ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Anh, tiếng Ta-ga-lô-gơ và tiếng Hoa.