Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyên gia cho rằng, "cuộc hội đàm ở Lượng Châu" chứng minh Tây Tạng là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc
   2008-04-18 16:33:30    Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Ông Phàn Bảo Lương, giáo sư khoa lịch sử Trường Đại học Lan Châu bắt đầu nghiên cứu lịch sử dân tộc Tạng từ thập niên 70 thế kỷ trước cho biết, "cuộc hội đàm ở Lượng Châu"---một sự kiện lịch sử quan trọng đã chứng minh Tây Tạng là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc.

Ông nói, năm 1247, Thủ lĩnh dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng đã tiến hành cuộc hội đàm ở Lượng Châu, nội dung hội đàm về vấn đề sở thuộc của Tây Tạng bao gồm: các chức sắc tăng lữ và dân thường ở Tây Tạng đều thừa nhận mình là thần dân của Đại Hãn Mông Cổ; công việc hành chính của chức sắc tăng lữ và dân thường cần phải do Mông Cổ chỉ định quan chức quản lý; về công việc tôn giáo và sư tăng trong chùa thì do Mông Cổ ủy quyền cho Thủ lĩnh tôn giáo địa phương quản lý.

Ông Phàn Bảo Lương nói, ảnh hưởng sâu xa nhất của "cuộc hội đàm ở Lượng Châu" là Tây Tạng trở thành một phần lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc. sau đó chính quyền Đời Nguyên tiến hành quản lý Tây Tạng như các tỉnh trong nội địa Trung Nguyên.