Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tây Tạng qua các con số
   2008-04-16 18:12:59    CRIonline
Kể từ năm 1951 giải phóng hòa bình đến nay, Tây Tạng đã có những biến đổi gì? Đời sống của nhân dân Tây Tạng cải thiện ra sao? Thông qua những con số so sánh về mặt kinh tế, văn hóa, y tế, đời sống xã hội, giáo dục vv, bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về sự phát triển và đổi thay nhanh chóng của Tây Tạng trong hơn nửa thế kỷ qua.

Lĩnh vực giáo dục: Tây Tạng trước kia không có một trường học nào mang ý nghĩa hiện đại, tỷ lệ cắp sách đến trường của trẻ em ở độ tuổi đi học chưa đến 2%, tỷ lệ mù chữ của thanh tráng niên ngược lại lên tới 95%. Tây Tạng ngày nay đã thực hiện toàn bộ phổ cập giáo dục nghĩa vụ 6 năm tại toàn bộ 73 huyện, tỷ lệ che phủ phổ cập giáo dục nghĩa vụ 9 năm cũng lên tới hơn 90%; tỷ lệ tiếp nhận giáo dục trung học phổ thông và giáo dục đại học , cao đẳng cũng lần lượt lên tới 43% và 17%, tỷ lệ mù chữ thanh tráng niên đã giảm xuống còn chưa đến 5%.

Đời sống xã hội: Trước giải phóng năm 1950, khoảng 90% dân số Tây Tạng không có nhà ở riêng của mình. Hiện nay, ngoài một số ít khu vực chăn nuôi ra, tất cả các gia đình của Tây Tạng đều có nhà ở cố định. Năm Công trình an cư cho nông dân và người dân chăn nuôi bắt đầu thực thi vào năm 2006 đã giúp hơn 570 nghìn nông dân và người dân chăn nuôi chuyển vào nhà mới. Năm ngoái, thu nhập bình quân của nông dân và người dân chăn nuôi Tây Tạng lên tới gần 2800 nhân dân tệ, thu nhập bình quân của cư dân thành thị vượt 11 nghìn nhân dân tệ. Theo thống kê năm 2006, cứ 20 người Tây Tạng thì có một chiếc xe ô-tô, xe dân dụng đã lên tới 140 nghìn chiếc, tăng hơn 1 phần 3 so với cuối năm ngoái.

Sự phát triển về kinh tế-xã hội: Tây Tạng trước kia không có công nghiệp mang ý nghĩa hiện đại, nông nghiệp phát triển chậm. Năm 2007, công nghiệp Tây Tạng cả năm thực hiện giá trị gia tăng gần 2,6 tỷ nhân dân tệ, tăng 17% so với năm 2006; diện tích trồng cây lương thực của Tây Tạng vào khoảng 172 nghìn héc-ta. Năm ngoái, Tây Tạng cả thảy đón tiếp 4,02 triệu lượt du khách, tổng doanh thu du lịch lên tới 4,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 14% GDP toàn khu.