Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tây Tạng-Nhìn từ những con số
   2008-04-15 19:36:04    CRIonline
Từ khi giải phóng hoà bình năm 1951 đến nay, Tây Tạng đã có bước phát triển vượt bậc về các mặt kinh tế, văn hóa, y tế, đời sống xã hội, giáo dục...đời sống nhân dân cũng được cải thiện to lớn.

Về thu ngân sách: Năm 1998 thu ngân sách của Tây Tạng đột phá con số "0", qua gần 20 năm tăng trưởng liên tục, năm 2007 thu ngân sách của Tây Tạng đã vượt quá 2,3 tỷ nhân dân tệ.

Về mặt y tế: Tuổi thọ bình quân của người Tây Tạng đã từ không đầy 36 tuổi năm 1959 tăng lên tới 67 tuổi hiện nay; tỷ lệ tử vong của phụ nữ thai sản cũng từ 5000/100000 trong thập niên 50 của thế kỷ trước giảm xuống còn 247/100000 năm 2006. Hiện nay, Tây Tạng có hơn 1300 cơ sở y tế, toàn bộ người dân Tây Tạng đều đã tham gia cơ chế y tế hợp tác với nền tảng là miễn phí.

Về dân số và bảo đảm xã hội: trong hơn 200 năm kể từ trước năm 1951, dân số Tây Tạng chỉ vào khoảng một triệu người, người dân bình thường chiếm tuyệt đại đa số hầu như không hề có sự bảo đảm xã hội nào. Theo kết quả điều tra dân số mới nhất, dân số Tây Tạng đến cuối năm 2007 vào khoảng 2,84 triệu, trong đó người dân tộc Tạng chiếm trên 90%. Hiện nay, số người thành thị tham gia các loại bảo hiểm ở Tây Tạng lên tới 330 nghìn, có hơn 230 nghìn người được hưởng chế độ bảo đảm mức sống tối thiểu của Nhà nước.