Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Học giả dân tộc Tạng Trung Quốc giải thích con đường phát triển của Tây Tạng bằng con số và sự thật
   2008-04-15 18:17:41    Xin Hua
Tân Hoa Xã ngày 14 đưa tin: Nguyên phó Tổng Cán sự Trung tâm nghiên cứu Tạng học Trung Quốc Ten-din Chê-pa mới đây thông qua hàng loạt con số và sự thật giải thích tường tận con đường phát triển của Tây Tạng kể từ khi giải phóng hòa bình năm 1951 tới nay.

Ông Ten-din Chê-pa nói, lịch sử Tây Tạng suốt một thời gian dài ở vào xã hội chế độ nông nô phong kiến, đời sống của quần chúng nhân dân hết sức cơ cực, sau khi giải phóng hòa bình Tây Tạng, Chính phủ Trung ương luôn luôn coi trọng đặc biệt sự nghiệp phát triển Tây Tạng, năm 2006 đã ấn định 40 chính sách ưu đãi nhằm đẩy nhanh phát triển Tây Tạng, năm 2007 lại xác định 180 dự án quy hoạch Tây Tạng với tổng đầu tư lên tới hơn 77 tỷ nhân dân tệ.

Ông Ten-din Chê-pa nói, hiện nay, trong ban lãnh đạo chính quyền cấp huyện, xã của Tây Tạng, cán bộ dân tộc thiểu số như dân tộc Tạng vv chiếm hơn 80%, sau hơn 2 năm Tây Tạng khởi động công trình an cư cho nông dân và người dân chăn nuôi đến nay, đã có hơn 590 nghìn nông dân và người dân chăn nuôi được chuyển vào ở nhà mới an toàn và khang trang. Hiện nay, Tây Tạng có hơn 1700 địa điểm hoạt động tôn giáo các loại, số tăng ni trong chùa lên tới 46 nghìn người, tín ngưỡng tôn giáo Tây Tạng là tự do tín ngưỡng.