Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc: 432 nghi can bị tạm giam trong vụ gây rối tại Cam Túc
   2008-04-11 16:54:59    cri
(VOV) Công an Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Nam thuộc tỉnh Cam Túc (Trúng Quốc) vừa bắt tạm giam 432 nghi can liên quan đến vụ gây rối diễn ra tại địa phương từ ngày 14 đến 19/3 vừa qua. Ngoài ra, còn có hơn 2.200 người khác ra đầu thú với cơ quan công an (1.870 người trong số đó đã được thả).

Theo ông Mao Sinh Vũ – Quyền Chủ tịch châu Cam Nam, do tác động của vụ gây rối ngày 14/3 tại Tây Tạng, một số phần tử xấu tại Cam Nam đã xúi giục người dân địa phương tiến hành các hoạt động phá hoại; đập phá và đốt cháy gần 4.300 ngôi nhà, làm hư hỏng 74 xe ô tô các loại, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 230 triệu nhân dân tệ (tương đương 33 triệu USD). Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã áp dụng các biện pháp cần thiết để khôi phục tình hình. Đến nay, trật tự trị an tại Cam Nam đã trở lại bình thường.