Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lời nói và việc làm của Đạt-lai hoàn toàn trái ngược nhau
   2008-04-06 17:22:59    cri

Theo tin Đài chúng tôi: Tân Hoa Xã Trung Quốc ngày 6 ra bài viết, nhìn lại lịch sử, điểm lại lời nói và việc làm của Đạt-lai ngày đầu giải phóng hoà bình Tây Tạng, có thể thấy Đạt-lai trước sau là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau.

Năm 1951, Chính phủ nhân dân Trung ương và chính quyền địa phương Tây Tạng ký hiệp nghị, hiệp nghị đã xác định nội dung Tây Tạng thi hành tự trị khu vực dân tộc, công việc liên quan với bên ngoài của khu vực Tây Tạng, do Trung ương quản lý thống nhất v.v.

Năm 1954, Đạt-lai tới Bắc Kinh tham gia Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc tức Quốc hội Trung Quốc khoá một, tại hội nghị Đạt-lai phát biểu bày tỏ nhân dân Tây Tạng đã thực sự được hưởng tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tại Hội nghị lần này Đạt-lai được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Năm 1959, chủ nông nô phản động Tây Tạng câu kết với thế lực nước ngoài chống Trung Quốc mở cuộc nổi loạn vũ trang tại La-sa, kẻ cầm đầu nổi loạn bắt Đạt-lai Lạt-ma chạy sang Ấn Độ.

Bài viết nêu rõ, sau khi Đạt-lai bỏ chạy ra nước ngoài, chính quyền Trung ương đã giữ nguyên chức vụ của Đạt-lai trong 5 năm. Nhưng Đạt-lai dưới sự xúi bẩy của thế lực nước ngoài chống Trung Quốc và phần tử chia rẽ, đã hoàn toàn từ bỏ lập trường yêu nước mà mình từng bày tỏ, công khai rêu rao " Tây Tạng là nước độc lập", bắt đầu tiến hành nhiều hoạt động chia rẽ đất nước, lời nói và việc làm của Y hoàn toàn trái ngược nhau.