Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một số phương tiện truyền thông phương Tây nặn ra những thông tin sai sự thật.
   2008-03-31 14:59:19    cri

"Có thể cho tôi biết được không, Tây Tạng đã xảy ra những chuyện gì?". Đó là câu hỏi của sinh viên Pháp Huy-gô với phóng viên tờ "Thời báo Hoàn cầu" tại một quán Ba ở Pa-ri. Về sự kiện đánh đập, cướp phá và thiêu đốt xảy ra ở La-sa ngày 14-3, các phương tiện truyền thông phương Tây đã dành sự quan tâm đặc biệt, những tin bài lấp kín các mặt báo phương Tây hình như có cùng một lò với Tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma, một số phương tiện truyền thông vì bán rao cái gọi là "Trung Quốc đàn áp" đã thể hiện sự đồng tình với người Tạng lưu vong, thậm chí còn gắn các bức ảnh chụp ở Nê-pan cho Trung Quốc. Những thông tin bất chấp sự thật, 'râu ông nọ cắm cằm bà kia' này đã làm cho sự "khách quan" mà một số phương tiện truyền thông phương Tây bán rao lâu này đi chệch hướng, cũng gây lên sự chất vấn mạnh mẽ trên thế giới đối với "sự định kiến áp đảo khách quan" của họ.

"Râu ông nọ cắm cằm bà kia" thường xuyên xuất hiện trong các thông tin của phương Tây.

Oép-xai của Hãng BBC ngày 17-3 đưa tin với đầu đề "Người Tạng kể về cuộc rối ren kéo dài", thế nhưng những bức ảnh minh hoạ lại là những cán bộ, chiến sĩ công an vũ trang địa phương Tây Tạng đang giúp các nhân viên y tế đưa những người bị thương trong vụ rối ren lên xe cứu thương. Vậy mà, dòng ghi chú của BBC lại viết rằng "Ở La-sa có rất nhiều quân đội", phớt lờ hai chữ "cứu thương" to đùng trên xe cứu thương. Cũng ngày 17, oép-xai của Hãng truyền hình CNN Mỹ và AFP Pháp cùng sử dụng bức ảnh một chiếc xe đang đi về phía hai thường dân, dòng ghi chú của CNN là "Người Tạng ném gạch đá vào xe quân sự", nhưng trong ảnh lại không có cảnh tượng này. Trong thực tế, lúc đó có khoảng 10 tên côn đồ đang ném gạch đá vào chiếc xe quân sự, chẳng qua là CNN và AFP Pháp không sử dụng những bức ảnh ghi lại một cách khách quan hành vi tội ác của bọn côn đồ mà thôi. Oép-xai tờ "Buổi sáng Béc-lin" Đức ngày 18 đăng bức ảnh các chiến sĩ công an vũ trang Tây Tạng đang cứu giúp một người Hán bị tấn công và nói rằng công an đang bắt những người Tạng; oép-xai Đài Truyền hình Phốc của Mỹ đăng ảnh nói rằng quân đội Trung Quốc bắt những người Tạng kháng nghị lên xe tải, nhưng trong ảnh lại là cảnh sát Ấn-độ. Đài Truyền hình NTV Đức còn đưa những hình ảnh cảnh sát Nê-pan đang bắt những người biểu tình nói đó là "Vụ việc mới xảy ra ở Tây Tạng".

1 2