Tân Hoa Xã ngày 26 ra bình luận nêu rõ, luận điệu văn hoá Tây Tạng bị tiêu diệt của Tập đoàn Đạt Lai Lạt-ma không có căn cứ.
Bình luận viết, Trước khi Tây Tạng thực thi cải cách dân chủ, ngay cả quyền sinh tồn của đông đảo nông nô và nô lệ chiếm 95% dân số Tây Tạng cũng không được đảm bảo huống chi nói đến hưởng quyền lợi văn hoá. Sau 50 năm cải cách dân chủ, nền văn hoá Tây tạng đã có những bước phát triển mới trên cơ sở kế thừa truyền thống và duy trì đặc sắc dân tộc, không những thay đổi triệt để cục diện một số ít chủ nông nô phong kiến lũng đoạn văn hoá Tây Tạng, mà còn khiến nhân dân Tây Tạng trở thành chủ thể cùng kế thừa, phát triển và tận hưởng văn hoá Tây Tạng.
Phật sống Nga-vang Ten-din, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc Khu tự trị Tây Tạng nói, trong 50 năm qua, Tây Tạng đã có sự đổi long trời lở đất. Tập đoàn Đạt Lai lạt-ma gieo rắc luận điệu văn hoá Tây Tạng bị tiêu diệt ở nước ngoài là hoàn toàn không có căn cứ. |