Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự kiện bạo lực ngày 14 tháng 3 xẩy ra tại La-sa là tội ác của tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma giương cái gọi là lá cờ tôn giáo phá hoại sự thống nhất đất nước
   2008-03-26 17:17:00    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26, ông Sô-nam Đô-gi, nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Tây Tạng của Trung Quốc, học giả dân tộc Tạng nói, những sự kiện bạo lực gần đây xẩy ra tại La-sa và một số khu vực tập trung của dân tộc Tạng không phải là vấn đề tôn giáo, mà là tội ác của tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma giương cao cái gọi là lá cờ tôn giáo phá hoại sự thống nhất của đất nước và khối đoàn kết giữa các dân tộc.

Đối với ngôn luận về "Nhân dân dân tộc Tạng không có tự do tín ngưỡng tôn giáo" do tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma gieo rắc ở hải ngoại, ông Sô-nam Đô-gi nói, Hiến Pháp Trung Quốc quy định rõ ràng, Trung Quốc thực thi chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo. Chính sách này đã được quán triệt và thực hiện đầy đủ tại Tây Tạng. Hiện nay, Tây Tạng có 1787 chùa chiền lớn nhỏ và nơi hoạt động tôn giáo, cơ bản đáp ứng được nhu cầu về hoạt động tôn giáo của quần chúng tín đồ.