Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Việc tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma mưu toan quốc tế hóa vấn đề Tây Tạng không thể thực hiện được
   2008-03-26 16:05:42    Xin Hua

Theo tin Tân Hoa Xã: ông Lharpa Phunstok, Tổng Thư ký của Trung tâm nghiên cứu Tạng học Trung Quốc mới đây nói, việc tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma toan quốc tế hóa vấn đề Tây Tạng không thể thực hiện được.

Ông Lhakpa Phunstok từng giữ chức Phó Chủ tịch Chính quyền Nhân dân Khu Tự trị Tây Tạng nói, tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma đã ráo riết tiến hành hoạt động nhằm quốc tế hóa vấn đề Tây Tạng. Từ trước đến nay, một số thế lực thù địch trên Thế giới luôn ủng hộ và lợi dụng hoạt động chia rẽ của tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma, nếu không có sự nâng đỡ của chúng, thì tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma sẽ không thể tồn tại được.

Ông Lhakpa Phunstok phân tích rằng, bất cứ thế lực Tây Tạng độc lập trong và ngoài nước câu kết như thế nào đều không thể thay đổi lịch sử và sự thật Tây tạng là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, trước kia không thực hiện được cái gọi là "Tây tạng độc lập", hiện nay và sau này cũng không thể thực hiện được.

1 2