Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Truyền hình Đức nhận lỗi vì đưa tin sai về bạo loạn ở Tây Tạng
   2008-03-25 17:34:22    CRIonline
(Báo Nhân Dân) Đài truyền hình tư nhân lớn nhất nước Đức thừa nhận trên website của mình là ̣đã "dùng một bức ảnh sai bối cảnh".

RTL thừa nhận, trên thực tế, đó là bức ảnh chụp lực lượng an ninh của Nepal, một nước láng giềng với Trung Quốc. "Bức ảnh được chụp ngày 17-3 ở thủ đô Kathmandu khi lực lượng an ninh dùng dùi cui trấn áp người biểu tình. Chúng tôi đã vô tình gây ấn tượng rằng đây là tình trạng bất ổn ở Tây Tạng với sự can dự của lực lượng an ninh Trung Quốc. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sai lầm này," RTL nói.

RTL Aktuell, mệt chương trình tin tức chính của Đài truyền hình RTL, cùng với báo Bild của Đức, báo Bưu điện Washington của Mỹ đều bị phát hiện đã sử dụng các tấm hình chụp cảnh cảnh sát Nepal dùng dùi cui trấn áp người biểu tình ở thủ đô Kathmandu với chú thích đó là cảnh sát Trung Quốc.

Chính các công dân mạng trong những ngày qua đã phát hiện ra một số cơ quan báo chí của phương Tây có những sai sót trong khi đưa tin về bạo loạn ở Tây Tạng.