Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trang phục của dân tộc Tạng
   2008-03-24 20:44:22    cri

Cả nam lẫn nữ dân tộc Tạng đều đi giày ủng cao ống, gót cao 2 cm, thân ủng cao lên trên bắp chân, mặt ủng được trang trí bằng nỉ lông màu đỏ và màu xanh lá cây đan xen nhau, thân ống ủng cũng có những đường hoa văn. Ủng da Tạng chia làm hai loại, đó là "Sông pa " và "Ca lô". Ủng "Sông pa" tương đối cao cấp được gọi là "Sông pa ti ni ma", đế ủng làm bằng da bò, rồi dùng len thô hoặc sợi bông nạp chằng chịt đế ủng, dày những hơn 1 cm; quai ủng màu sắc sặc sỡ, loại ủng này làm rất cầu kỳ và công phu, chỉ đến ngày lễ ngày hội vui mới trưng diện.

Đế giày ủng "Ca lô" được viền bằng da bò, gót và mũi ủng viền bằng da bò màu đen, mặt ủng làm bằng da bò nhuộm đen và viền chỉ màu vàng, vừa chắc lại vừa đẹp mắt. Đặc điểm của loại ủng này là mũi nhọn và vểnh lên, trông rất oai.

Theo tập quán truyền thống, nam nữ dân tộc Tạng đều để tóc dài. Nam giới thường tết thành bím tóc rồi vấn lên đỉnh đầu; phụ nữ người Tạng thường rẽ ngôi tóc từ giữa trán, rồi tết thành hai bím tóc dài, buông xuống hai bên vai, tại khu chăn nuôi, các chị em thường tết thành nhiều bím tóc buông xuống lưng, trông đều và gọn. Hiện nay, ngoài một số người ở khu chăn nuôi xa xôi còn để tóc dài ra, nam giới tại thành thị đều cắt tóc ngắn. Đồ trang sức trên mái tóc của người Tạng rất nhiều, đặc biệt là của các chị em phụ nữ lại càng nhiều hơn. Các chị em trung và thanh niên thích dùng chỉ xanh đỏ tết cùng với bím tóc của mình.

Khuyên tai, đồ đeo trước ngực và đeo ở lưng là những đồ trang sức chủ yếu của người dân tộc Tạng. Phần lớn đồ trang sức đều được chế bằng vàng, bạc, đồng và đá qúy. Nhiều đồ trang sức được khắc những đường hoa văn tinh vi. Khuyên tai, đều làm thành vành khuyên và hoa tai, giá trị của chúng là căn cứ theo giàu nghèo khác nhau của người đeo. Đồ trang sức đeo trên ngực bao gồm dây chuyền, hộp hộ thân. Đồ đeo bên lưng chủ yếu là một dải lụa hoặc thắt lưng bằng da bò, trên đó cài những đồ trang sức mà chủ nhân ưa thích, nam giới thì giắt dao, liềm bật lửa vv... chị em phụ nữ thì buộc những thứ bằng bạc bằng đồng vv... Đồ trang sức trên tay các chị em thường là nhẫn và vòng vàng, vòng bạc, vòng ngọc, vòng làm bằng ốc biển, những thứ đó đều gia công bằng thủ công. Nam và nữ đều đeo nhẫn, phần lớn là nhẫn bạc, trên có gắn các loại đá quý như mã não, ngọc, những người nhà giàu có thì thường đeo nhẫn vàng.


1 2