Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hồ Thanh-Hải
   2008-03-24 16:09:32    cri

- Nơi sở tại: Nằm ở phía đông bắc cao nguyên Thanh Tạng, cách̀ Tây-Ninh 150 km.

- Độ cao: Cao hơn mặt biển 3196 mét.

- Tổng diện tích: 4583 km vuông.

- Nước sâu trung bình: 18,6 mét.

Mặc dù hồ Thanh-Hải có rất nhiều tên gọi, nhưng đến thời Bắc Ngụy mới đặt tên là Thanh-Hải, trong Tạng ngữ và tiếng Mông-Cổ đều có nghĩa là hồ màu lam, hàm lượng muối trong nước là 6 phần nghìn, hàm lượng khoáng là 15gam/ lít, hàm lượng ô-xy thấp, hàm lượng muối cao nhất, rất ít phù du sinh vật, độ trong suốt của nước là từ 8 đến 9 mét trở lên, nên nước trở nên màu xanh lam .

Hồ Thanh-Hải có cách đây từ 200 nghìn năm trước, được hình thành do sự vận động của vỏ trái đất, là hồ nước mặn nằm sâu trong đất liền lớn nhất ở TQ, khí hậu ở đây mát mẻ, dù vào mùa hè nóng bức, thì nhiệt độ bình quân ngày ở đây cũng chỉ khoảng 15 độ, là một thắng cảnh nghỉ mát lý tưởng.

Hồ nước rộng bao la, núi tuyết ngả bóng trên mặt hồ, cá lội dưới nước, chim bay trên trời, quanh hồ là đồng cỏ rộng thoáng, bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, khí hậu tương đối ôn hòa, là một bãi chăn nuôi cỏ mập nước trong, các lều lán của dân chăn nuôi rải rác như sao sa, dưới mây trắng từng đàn bò cừu ung dung gặm cỏ. Cảnh sắc bình minh và hoàng hôn đầy quyến rũ lại càng đậm đà ý thơ và đẹp như tranh.

Hồ Thanh-Hải có một thắng cảnh nổi tiếng trong và ngoài nước, đó là đảo chim. Đảo này nằm ở phía tây bắc hồ Thanh-Hải, dài gần 500 mét, rộng 150 mét, diện tích là 0,8 km vuông. Tháng 5 tháng 6 hàng năm là mùa du ngoạn thưởng thức thế giới loài chim lý tưởng nhất , bấy giờ hơn 10 loài chim di trú đến từ miền nam TQ và các nước đông nam Á như: Sếu đầu đốm, hải âu đầu nâu, chim ưng nước, vịt đốm đỏ đen, hạc cổ đen, bồ nông v v, kết thành từng đàn kéo đến đây, số lượng đông tới hơn 100 nghìn con, trên đảo các loại tổ chim nhiều chi chít, khắp nơi đều là trứng chim với nhiều màu sắc khác nhau. Đàn chim bay đông đến che khuất cả ánh nắng mặt trời, vô cùng tráng lệ, tiếng chim hót phảng phất như khiến người đến với thính phòng âm nhạc.

Hồ Thanh-Hải là nơi du lịch tràn đầy màu sắc kỳ diệu, và cũng là một kho báu khổng lồ thu hút được sự chú ý của các nhà khoa học trên thế giới, chính phủ TQ cũng đã nhiều lần tiến hành khảo sát tổng hợp đối với hồ này, đã phát hiện trong hồ có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, trong hồ còn có rất nhiều cá, đây là vựa cá thiên nhiên lớn nhất ở miền tây bắc TQ. Trong thời gian từ cuối tháng tư đến đầu tháng năm, từng đàn cá bơi sang các con sông gần đó đẻ trứng, đàn cá kéo đến cửa sông Bu-Ha đông nghịt cả mặt sông. Dọc theo ven hồ có bãi chăn nuôi thiên nhiên rộng lớn, ở đây mùa đông lắm tuyết, mùa hạ và mùa thu nhiều mưa, cỏ mọc tốt tươi, là điều kiện tốt đẹp cho việc phát triển ngành chăn nuôi. Hiện đã trở thành một cơ sở chăn nuôi quan trọng của tỉnh Thanh-Hải.