Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình hình trật tự ở Lhasa đã được khôi phục
   2008-03-21 17:41:11    CRIonline
Báo điện tử "Lao Động" Việt Nam đưa tin: Ông Qiangba Puncog – người đứng ̣đầu chính quyền Tây Tạng – ngày 17.3 cho biết, đã có 16 người chết, hàng chục người bị thương trong các vụ bạo lực bùng phát ở Lhasa từ cuối tuần trước. Ông cho biết, 13 nạn nhân trong số đó là "thường dân vô tội". Ba người khác bị chết do nhảy từ trên các tòa nhà xuống để tránh bị cảnh sát bắt giữ.

Phát biểu tại cuộc họp báo tranh luận về những ngày xảy ra biểu tình ở Tây Tạng, ông Qiangba Puncog cho biết: "Suốt cả quá trình, các lực lượng an ninh đã không mang hay sử dụng bất kỳ loại vũ khí giết người nào. Với tư cách là người có trách nhiệm, tôi có thể nói với các bạn rằng tuyệt đối không có nổ súng".

Ông Qiangba Puncog khẳng định, bất cứ nỗ lực nào nhằm phá rối sự ổn định của Tây Tạng cũng sẽ không nhận được sự ủng hộ của dân chúng và sẽ thất bại. Ông cho biết, chính quyền đã tăng cường an ninh ở trường học, ngân hàng, các cơ quan chính phủ và sẽ xử lý bất cứ hành động bạo lực nào theo pháp luật Trung Quốc.

"Tất cả những biện pháp mà chúng tôi tiến hành đều nhằm duy trì ổn định xã hội, bảo vệ luật pháp quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích của người Tây Tạng" – ông Qiangba Puncog nói và cho hay, tình hình trật tự ở Lhasa đã được khôi phục.