Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  <TTXVN>Quốc hội Trung Quốc thông qua Chính phủ mới
   2008-03-18 16:47:25    CRIonline
Chiều 17/3, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc?Quốc hội?Trung Quốc khóa 11 đã thông qua thành phần Quốc vụ viện?Chính phủ?khóa mới theo đề cử của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, người được bầu nắm giữ cương vị thủ tướng thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa hôm 16/3.

Chính phủ khóa mới của Trung Quốc gồm 4 Phố Thủ tướng, 5 Ủy viên Quốc vụ và 28 chức vụ cấp bộ trưởng. Trong 28 chức vụ cấp bộ trưởng được thông qua tại phiên họp, một số được giữ tại nhiệm, trong đó có ông Dương Khiết Trì tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Ngọai giao, ông Tạ Húc Nhân tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Chức Bộ trưởng Quốc phòng do ông Lương Quang Liệt nắm giữ thay ông Tào Cương Xuyên.

Những người đứng đầu 5"siêu bộ"mới được thành lập theo Phương án cải cách cơ cấu Quốc vụ viện gồm: ông Lý Nghị Trung giữ chức Bộ trưởng Công nghiệp và Thông tin; ông Lý Thịnh Lâm giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải; ông Doãn Úy Dân giữ chức Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường và ông Khương Vĩ Tân giữ chức Bộ trưởng Nhà ở và Xây dựng thành thị-nông thôn.

Trước đó, ngày 15/3, Quốc hội Trung Quốc cũng đã bỏ phiếu bầu các chức vụ cao nhất của nhà nước. Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc đều tái đắc cử. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình, 54 tuổi, cũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 5 năm.