Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói, kiểm soát vật giá là nhiệm vụ hàng đầu của công tác chính phủ Trung Quốc trong năm nay
   2008-03-18 17:02:43    CRIonline

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói, kiểm soát vật giá và kiềm chế lạm phát là nhiệm vụ hàng đầu của công tác Chính phủ Trung Quốc năm nay.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, muốn thực hiện mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng ở mức khoảng 4,8% là điều không dễ dàng, đặc biệt là đầu năm nay miền nam Trung Quốc xảy ra thiên tai mưa tuyết và đóng băng, đã gây sức ép to lớn cho việc kiểm soát vật giá.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Chính phủ Trung Quốc nêu ra mục tiêu này là có căn cứ. Hiện nay, lượng lương thực dự trữ của Trung Quốc vẫn ở mức 150 triệu tấn đến 200 triệu tấn, tình hình cung lớn hơn cầu của những sản phẩm công nghiệp chủ yếu chưa thay đổi. Miễn là chính sách đúng đắn và biện pháp mạnh mẽ, Trung Quốc hoàn toàn có niềm tin kiểm soát được tình hình vật giá tăng lên quá nhanh.