Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự thông tin nhanh chóng về hai Kỳ họp đã thể hiện sự mở cửa của Trung Quốc
   2008-03-18 14:45:34    cri
"Những thông tin của hai Kỳ họp nhanh lắm." Một người dân thành phố Bắc Kinh nói như vậy, đây cũng thể hiện sự mở cửa của Trung Quốc.

Những ngày qua, qua phỏng vấn hai Kỳ họp, Nam Dương cũng đã cảm nhận sự tiện lợi trong khi phỏng vấn các đại biểu và ủy viên. Sự thông tin nhanh chóng về hai Kỳ họp là không thể tách rời với sự ủng hộ của các đại biểu và ủy viên cũng như Trung tâm báo chí hai Kỳ họp.

Theo sự sắp xếp của hai Kỳ họp, từ chiều ngày 5-3, các đoàn đại biểu của 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc, khu vực Hồng Công, Ma-cao và Đài Loan đều lần lượt mở cửa với phóng viên Trung Quốc và nước ngoài, sau các cuộc thảo luận tổ còn dành một số thời gian để trả lời phỏng vấn. Ngoài lần đầu tiên công bố các thông tin cá nhân của ủy viên Chính hiệp ra, Trung tâm báo chí còn lập trang web của các đoàn đại biểu để tiện cho phỏng viên truy cập và tra cứu tài liệu. Ngoài ra còn tạo sự giúp đỡ cho phóng viên nước ngoài phỏng vấn hai Kỳ họp. Những biện pháp này đều đã thể hiện sự mở cửa của hai Kỳ họp nói riêng và dân chủ của Trung Quốc nói chung.

Nam Dương tin tưởng rằng, sự mở cửa này không những chỉ giới hạn trong hơn 10 ngày diễn ra hai Kỳ họp, mà đã đi vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Trung Quốc.