Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 11 bế mạc
   2008-03-18 11:01:17    cri

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 18, sau khi hoàn thành tốt đẹp các chương trình nghị sự, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 11 đã kết thúc tại Bắc Kinh.

Tại Lễ bế mạc, đồng chí Hồ Cẩm Đào vừa được bầu lại giữ chức Chủ tịch Nước Trung Quốc nói, thực hiện trung thành chức trách thiêng liêng mà Hiến Pháp đã giao phó, ra sức làm tròn trách nhiệm, miệt mài công tác, phục vụ nhân dân, hết lòng vì Nước, quyết không phụ lòng mong mỏi của các Đại biểu Quốc hội và nhân dân các dân tộc trong cả nước.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện chức trách của mình, nhân viên công tác của cơ quan Nhà nước khóa mới cần phải luôn luôn thực hiện tôn chỉ căn bản là một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đảm bảo mọi quyền lợi của nhân dân, sử dụng quyền hạn trong tay một cách đúng đắn, chân thành tiếp thu sự giám sát của nhân dân, nghiêm khắc tuân theo kỷ cương kỷ luật, liêm khiết vì công, cần cù tận tụy, phục vụ Đất nước và Nhân dân một cách trong sạch vô tư.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc nói, Kỳ họp̣ lần này tất sẽ khích lệ và động viên hơn nữa nhân dân các dân tộc cả nước, muôn người như một, phấn đấu quật cường, đoàn kết phấn đấu để giành thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng toàn diện xã hội khá giả cũng như mở ra cục diện mới cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc.

Tại Lễ bế mạc, gần 3000 Đại biểu Quốc hội còn tiến hành biểu quyết đối với Dự thảo nghị quyết về Báo cáo công tác Chính phủ, Dự thảo nghị quyết về Báo cáo kế hoạch và Dự toán ngân sách cũng như Dự thảo nghị quyết về Báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc.