Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự tranh luận đã thể hiện hơn nữa tính dân chủ
   2008-03-17 14:27:29    cri
Một chế độ dân chủ là cho phép các tiếng nói khác nhau đều có thể biểu đạt với mọi người. Chỉ có trao đổi ý kiến đầy đủ, mọi ý kiến đều được nêu ra mới là dân chủ thật sự.

Hai Kỳ họp năm nay đã thể hiện đầy đủ điều này, nhiều vấn đề nóng hổi khiến mọi người quan tâm và nan giải đều được các đại biểu và ủy viên nêu ra tại các phiên họp, Nam Dương cũng chú ý đến một số đại biểu và ủy viên tranh luận sôi nổi về một số vấn đề bất cứ tại hội trường hay bên ngoài hội trường. Những trường hợp này mới trống thấy hình như thiếu sự hài hoà, nhưng theo Nam Dương, đây mới là sự biểu hiện của nền chính trị dân chủ.

Những năm gần đây, quan niệm về quyền lợi và trách nhiệm của các đại biểu và ủy viên ngày càng được tăng cường. Ngày càng nhiều đại biểu và ủy viên coi việc thay mặt nhân dân trình dự án và đề án là nhiệm vụ của mình, đây không những là quyền lợi, mà cũng là trách nhiệm của họ. Hai Kỳ họp đã trở thành mặt bằng chính trị để các cộng đồng trong xã hội Trung Quốc bày tỏ ý kiến của mình.

Sự tranh luận đã thể hiện hơn nữa chế độ dân chủ, dân chủ có ý nghĩa là sự bao dung đối với ý kiến khác nhau.