Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những chi tiết trong hai Kỳ họp đã thể hiện tính tiết kiệm của Trung Quốc
   2008-03-16 17:38:10    cri
Trung Quốc đang xây dựng xã hội tiết kiệm, những chi tiết tại hai Kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc cũng đã thể hiện điều này.

Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc rộng lớn, khi tổ chức những hoạt động lớn như phiên họp toàn thể của hai Kỳ họp, nhân viên phục vụ sẽ bật đèn từng đợt theo tình hình vào hội trường. Khi toàn bộ đại biểu và ủy viên đều vào hội trường mới bật toàn bộ đèn.

Trước khi các đại biểu và ủy viên vào hội trường (trái ).

Khi diễn ra hội nghị đã bật toàn bộ đèn (giữa).

Khi kết thúc hội nghị, chỉ bật một số đèn để nhân viên phục vụ dọn hội trường (phải).

Để tiết kiệm, cốc nước không rót đầy, nếu cần mới rót thêm.

Trước công tắc đèn có dòng chữ "xin hãy sử dụng áng sáng tự nhiên", để tiết kiệm điện (trái).

Nguyên liệu của bút chì trong Đại lễ đường toàn được làm từ phế liệu (phải).