Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công nghệ cao đã làm cho hai Kỳ họp diễn ra càng thêm suôn sẻ hơn
   2008-03-15 15:41:41    cri

Những ngày qua, khi phỏng vấn tại hai Kỳ họp, Nam Dương phát hiện bất kể phóng viên hay các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp, hành trang cá nhân đều đã hơn trước kia rất nhiều, trông rất nhẹ gọn.

Những năm qua, khi các đại biểu và ủy viên tham dự hai Kỳ họp đều phải mang theo nhiều tài liệu và sổ sách, chiếm một không gian khá lớn trong va ly. Bởi vì hai Kỳ họp liên quan tới nhiều vấn đề, ai cũng không thể có kiến thức toàn diện, kể cả phóng viên, các đại biểu và ủy viên.

Hiện nay, ngày càng nhiều đại biểu và ủy viên khi dự các phiên họp đều mang theo máy tính xách tay và trình dự án hoặc đề án qua mạng In-tơ-nét. Trong khi đó, sự trao đổi trực truyến qua In-tơ-nét cũng đã trở thành kênh quan trọng của người dân nêu ý kiến và kiến nghị với các đại biểu, ủy viên.

Từ mở đường dây nóng của hai Kỳ họp cho tới người dân và đại biểu ủy viên giao lưu trực tuyến qua In-tơ-nét, cũng như thông qua tin nhắn, công nghệ cao ngày càng trở thành phương tiện quan trọng kết nối người dân với hai Kỳ họp, cũng đã trở thành kênh quan trọng bày tỏ ý kiến của người dân bình thường.