Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  <Báo Nhân Dân>Trung Quốc: Tiếp tục thực hiện chính sách một con ít nhất 10 năm nữa
   2008-03-13 16:43:12    cri
Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì chính sách một con it́ nhất trong vòng mười năm tới do lo ngại dân số tăng có thể dẫn đến những bất ổn về kinh tế và xã hội.

Phát biểu trên được ông Zhang Weiqing, bộ trưởng chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc đưa ra bên lề kỳ họp hằng năm Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc khóa XI và được nhiều tờ báo ở nước này đưa lại, trước dư luận lan rộng cho rằng chính phủ đang xem xét khả năng chấm dứt chính sách một con.

Ông Zhang cho rằng, nếu Trung Quốc ngừng thực hiện chính sách một con vào thời điểm này thì sẽ "nảy sinh những vấn đề nghiêm trọng và tạo thêm áp lực đối với phát triển kinh tế và xã hội."

Chính sách một con được thực thi ở Trung Quốc từ cuối những năm 1970 của thế kỷ trước. Nhưng ngày càng có nhiều ý kiến đề nghị chấm dứt chính sách này nhằm giải quyết các vấn đề như sự mất cân bằng giới và ngăn ngừa xã hội bị lão hóa.

Hiện dân số Trung Quốc là 1,3 tỷ người và mỗi năm tăng thêm 16-17 triệu người. Dự tính, dân số Trung Quốc sẽ đạt đỉnh 1,5 tỷ người vào những năm 2030. Tỷ lệ sinh hiện nay ở Trung Quốc là 1,8 con/mẹ.

20 năm qua, chính sách một con giúp Trung Quốc giảm được 400 triệu ca sinh nở. Chính sách này chỉ áp dụng với 35,9? dân số, chủ yếu là những người sống ở các thành phố lớn và vừa. Các cặp vợ chồng sống ở thành phố nhưng đều là con một vẫn có quyền sinh con thứ hai.

Ở các vùng nông thôn thuộc 19 tỉnh, các cặp vợ chồng được phép sing hai con nếu con đầu của họ là con gái. Luật này áp dụng với 52,9? dân số.

Bên cạnh đó, hơn 11? dân số, chủ yếu là các nhóm dân thiểu số, có thể sinh hai con hoặc nhiều hơn.