Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày càng nhiều người Trung Quốc hiến mưu hiến kế cho "Hai Kỳ họp" qua mạng và điện thoại di động
   2008-03-12 17:44:14    Xin Hua

Theo tin Tân Hoa Xã: Kể từ khi Kỳ họp thứ nhất Quốc Hội và Chính Hiệp Trung Quốc khóa 11 khai mạc vào đầu tháng 3 đến nay, ngày càng nhiều người Trung Quốc đã hiến mưu hiến kế cho "Hai Kỳ họp" qua mạng và điện thoại di động.

Trong thời gian diễn ra "Hai kỳ họp" năm nay, các báo mạng thời sự như : Xinhua Nét, China Nét và báo mạng thương mại kể cả Sina v.v đã mở các mặt bằng và hoạt động tác động qua lại giữa người truy cập mạng như Diễn đàn, Blog, điều tra qua mạng, nhắn tin qua điện thoại di động v.v. Tính đến ngày 11 tháng 3, 100 triệu lượt người truy cập Xinhua Nét đã tham gia hoạt động "Trăm triệu độc giả xin đặt câu hỏi cho Thủ tướng". Hoạt động "Tôi có vấn đề xin hỏi Thủ tướng" do Tencent Nét tổ chức đã nhận được khoảng 100 nghìn tin nhắn của người truy cập mạng.

Theo thống kê, Trung Quốc hiện nay có 210 triệu người truy cập mạng, xếp thứ 2 trên Thế giới, hơn 1/3 người Trung Quốc sử dụng điện thoại di động.