Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chế độ Đại hội đại biểu nhân dân TQ
   2008-02-27 17:00:29    cri

Chế độ Đại hội đại biểu nhân dân là hình thức tổ chức chính quyền của TQ, là thể chế chính trị của TQ. Ở TQ mọi quyền lực của nhà nước là thuộc về nhân dân, cơ quan thi hành quyền lực nhà nước của nhân dân là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Bất kể đại biểu quốc hội hay hội đồng nhân dân các cấp đều được sản sinh qua bầu cử dân chủ, chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Còn các cơ quan hành chính, toà án và kiểm sát các cấp ở TQ đều là do quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp bầu ra, chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước, Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước của các địa phương.

Quốc hội gồm đại biểu của các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương, đặc khu hành chính và quân đội bầu ra. Các dân tộc thiểu số có tỷ lệ đại biểu nhất định. Nhiệm kỳ của Quốc hội mỗi khóa là 5 năm, mỗi năm tổ chức một kỳ họp toàn thể. Tại kỳ họp thường niên của Quốc hội, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận báo cáo công tác Chính phủ do thủ tướng trình bày, báo cáo của Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao...Trong thời gian kỳ họp thường niên, các đại biểu sẽ thi hành các quyền xem xét thảo luận, đề án, dự án, bầu cử, biểu quyết, chất vấn và bãi miễn...tham gia thi hành quyền lực nhà nước. Trong thời gian Quốc hội nghỉ họp, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ thi hành quyền lực nhà nước.

Là cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nước, Quốc hội có các quyền lập pháp, giám sát, quyết định về các công việc trọng đại và bổ miễn nhiệm...Trong hơn 50 năm qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua hơn 400 bộ luật. Hiện nay hệ thống luật pháp mang đặc sắc TQ đã được hình thành. Ngoài lập pháp ra, Quốc hội và ủy ban thường vụ Quốc hội còn có chức trách giám sát việc thực thi hiến pháp và các luật pháp, giám sát công tác của Chính phủ, của Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngoài ra Quốc hội còn có quyền quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình, ủy ban thường vụ quốc hội cũng có quyền quyết định về các vấn đề trọng đại như ký kết Hiệp ước với nước ngoài v.v.

Ngoài ra, Quốc hội còn có quyền bổ nhiệm và bãi miễn về nhân sự, bầu và quyết định lãnh đạo tối cao của nhà nước, tức bầu ủy ban thường vụ quốc hội, bầu chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, quyết định người giữ chức thủ tướng và các thành viên chính phủ, bầu chủ tịch Quân ủy trung ương và các thành viên quân ủy trung ương, bầu chánh án toà án tối cao và Viện trưởng viện kiểm sát tối cao. Hội đồng nhân dân các cấp có quyền bàu và bãi miễn lãnh đạo chính quyền cùng cấp cũng như chánh án toà án và viện trưởng viện kiểm sát cùng cấp.