Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận hạnh phúc của một nông dân trong khu căn cứ cách mạng năm xưa
   2008-01-22 16:01:41    CRIonline
Những ngày qua, lập luận "Tính toán tổng thể sự phát triển giữa thành thị và nông thôn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa" được đề xuất trong Báo cáo của Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành đề tài nóng hổi của bà con dân làng Mãn Khê huyện Dư Khánh tỉnh Qúi Châu-một căn cứ cách mạng năm xưa. Ông Chu Tu Bình, chiến sĩ thi đua của tỉnh, nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư chi bộ làng nói "Tính toán tổng thể sự phát triển giữa thành thị và nông thôn là nhằm thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, tin tưởng rằng cuộc sống của người nông dân chúng tôi sẽ ngày càng khá giả, cảm nhận hạnh phúc sẽ không ngừng gia tăng".

Ông Chu Tu Bình vừa đi tham quan Làng Hoa Tây trở về trước ngày diễn ra Đại hội 17 của Đảng. Ông nói với phóng viên rằng: "cảm nhận hạnh phúc" theo ông hiểu là chỉ dân làng có cuộc sống sung túc, môi trường sinh sống tươi đẹp, đời sống văn hóa phong phú, cuộc sống ngày càng khấm khá. Ông nói, Báo cáo của Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh phải "Tính toán tổng thể sự phát triển giữa thành thị và nông thôn" đã nói lên Trung ương sẽ nâng cao toàn diện chất lượng đời sống của bà con nông dân.

Vài năm trước làng Mãn Khê vẫn trong cảnh vất vả quanh năm chỉ đủ ăn sáu tháng, là một làng nhỏ nổi tiếng về nghèo khó. Ông Chu Tu Bình đi khắp nơi học hỏi và du nhập các loại giống tốt, dẫn dắt bà con dân làng trồng Quýt trên miền đất cát cằn cỗi, thu nhập của bà con dân làng không ngừng được nâng cao, đời sống từng bước đi lên.

Bí thư Huyện ủy Dư Khánh Dương Hưng Hữu nói với phóng viên rằng "Sự biến đổi của làng Mãn Khê chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của vùng nông thôn toàn huyện. Trong Báo cáo của Đại hội 17 nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân liên quan tới đại cục xây dựng toàn diện xã hội khá giả, cần phải trước sau như một coi đó là trọng điểm của trọng điểm trong công tác của toàn đảng. Sau khi nghiên cứu Báo cáo cảm nhận được sự cổ vũ to lớn, làm thế nào để xây dựng xã hội khá giả ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa là vấn đề luôn được cán bộ và nhân dân toàn huyện suy nghĩ và tìm tòi".

Ông Dương Hưng Hữu cho biết những năm qua huyện Dư Khánh đã được sự gợi ý từ hoạt động tự phát làm thay đổi bộ mặt thôn làng của các thôn như Mãn Khê...nắm được bà con nông dân trong giai đoạn hiện nay có ao ước và theo đuổi về bốn mặt là "Phúc, Học, Lạc, Mỹ" nên đã dấy lên phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện căn cứ theo tình hình của mỗi nơi. Toàn huyện đã qui hoạch 426 điểm xây dựng đổi mới trên cơ sở các thôn làng tự nhiên, che phủ trên 80% dân số nông thôn. Hiện nay đã tiến hành xây dựng đổi mới tại hơn 370 làng với các nội dung chủ yếu là thông đường, nước, điện, phủ sóng phát thanh truyền hình; cải tạo nguồn nước, bếp đun, nhà vệ sinh; xây dựng thư viện, cơ sở hoạt động văn hoá, công khai các công việc hành chính-tài vụ thôn làng, cụ thể hóa các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa.