Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phân phối lần đầu và tái phân phối đều phải xử lý tốt quan hệ giữa hiệu suất và công bằng
   2008-01-09 18:14:15    Xin Hua
Tân Hoa Xã đưa tin: Tân Hoa Xã ngày 9 đăng bài nêu rõ, phân phối lần đầu và tái phân phối đều cần phải xử lý quan hệ giữa hiệu suất và công bằng, tái phân phối càng phải chú trọng công bằng.

Bài viết cho biết, Báo cáo của Đại hội lần thứ 17 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ rõ, cần phải kiên trì và hoàn thiện cơ chế phân phối lấy phân phối theo lao động làm chủ thể, nhiều phương thức phân phối cùng tồn tại, kiện toàn cơ chế tham gia phân phối theo mức độ đóng góp của các nhân tố sản xuất như lao động, vốn, công nghệ, quản lý vv, phân phối lần đầu và tái phân phối đều cần phải xử lý tốt quan hệ giữa hiệu suất và công bằng, tái phân phối càng phải chú trọng công bằng. Lý luận này có ý nghĩa chỉ đạo hết sức quan trọng đối với việc làm rõ phương hướng và nhiệm vụ của việc sâu sắc hơn nữa cải cách cơ chế phân phối thu nhập.