Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  80 % vốn đầu tư khoa học công nghệ năm 2007 của tỉnh Chiết Giang đến từ doanh nghiệp
   2008-01-07 17:59:25    cri
Theo tin Đài chúng tôi : Số liệu thống kê của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc cho thấy, năm 2007, vốn đầu tư khoa học công nghệ toàn xã hội của tỉnh Chiết Giang đạt hơn 50 tỷ đồng nhân dân tệ, tăng 25 % so với năm 2006, trong đó 80% đầu tư khoa học công nghệ đến từ các doanh nghiệp.

Người phụ trách hữu quan nêu rõ, con số trên cho thấy, doanh nghiệp đang trở thành chủ thể của tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như sáng tạo tự chủ của tỉnh nhà, khoản đầu tư khổng lồ này đã mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Dự tính năm 2007, giá trị sản lượng của ngành công nghệ cao tỉnh Chiết Giang tăng hơn 20 % so với năm 2006. Năm 2008, tỉnh Chiết Giang sẽ thực hiện chính sách khuyến khích những dự án khoa học công nghệ do Doanh nghiệp làm chủ đầu tư.