Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Toàn văn bản Báo cáo của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trình bày tại Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc--X
   2007-12-17 17:55:37    cri
Kể từ khi Hồng Công và Ma Cao trở về với Trung Quốc đến nay, thực tiễn phương châm "Một nước hai chế độ" trở nên ngày càng phong phú. "Một nước hai chế độ" là phương châm hoàn toàn đúng đắn và có sức sống lớn mạnh. Thực hiện sự nghiệp thống nhất hòa bình Đất nước theo phương châm "một nước hai chế độ" phù hợp với lợi ích căn bản của dân tộc Trung Hoa.

Giữ gìn sự phồn vinh và ổn định lâu dài của Hồng Công, Ma Cao là hai đề tài quan trọng trong thi hành cương lĩnh chính sách và quản lý Nhà nước trong tình hình mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta sẽ kiên định bất di bất dịch quán triệt phương châm "Một nước hai chế độ, người Hồng Công quản lý Hồng Công, người Ma Cao quản lý Ma Cao và tự trị cao độ", nghiêm khắc làm việc theo Luật cơ bản Đặc khu hành chính Hồng Công, dốc sức ủng hộ Chính quyền đặc khu thực thi cương lĩnh chính sách theo pháp luật, ra sức phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, thúc đẩy dân chủ, khuyến khích nhân sĩ các giới Hồng Công, Ma Cao giương cao ngọn cờ yêu nước, yêu Hồng Công và yêu Ma Cao, chung sức chung lòng, xúc tiến hòa mục xã hội , tăng cường giao lưu và hợp tác giữa nội địa với Hồng Công và Ma Cao, thực hiện bổ sung ưu thế cho nhau, cùng phát triển, tích cực ủng hộ Hồng Công và Ma Cao triển khai giao lưu đối ngoại, kiên quyết phản đối thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Công và Ma Cao. Đồng bào Hồng Công và Ma Cao hoàn toàn có đủ trí tuệ và năng lực quản lý tốt và xây dựng tốt Hồng Công và Ma Cao, Hồng Công và Ma Cao đã và sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng hiện đại hóa Đất nước, Tổ quốc vĩ đại mãi mãi là hậu thuẫn kiên cường của sự phồn vinh và ổn định cho hai đặc khu hành chính Hồng Công và Ma Cao.

Giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện thống nhất hoàn toàn Đất nước là nguyện vọng chung của toàn thể nhân dân Trung Quốc. Chúng ta sẽ tuân thủ phương châm "Thống nhất hòa bình, một nước hai chế độ" cũng như chủ trương 8 điểm về phát triển quan hệ hai bờ trong giai đoạn hiện nay, thúc đẩy tiến trình thống nhất hòa bình Đất nước, kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc bất di bất dịch, quyết không từ bỏ nỗ lực thực hiện thống nhất hòa bình, quyết không thay đổi việc quán triệt phương châm gửi gắm hy vọng vào nhân dân Đài Loan, kiên quyết phản đối hoạt động chia cắt thúc đẩy "Đài Loan độc lập", nắm vững chủ đề phát triển hòa bình quan hệ hai bờ, thật sự mang lại hạnh phúc cho đồng bào hai bờ, mang lại hòa bình cho khu vực eo biển Đài Loan, giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đất nước, giữ gìn lợi ích căn bản của dân tộc Trung Hoa.

Kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc là cơ sở chính trị cho phát triển hòa bình quan hệ hai bờ. Mặc dù hai bờ eo biển còn chưa thống nhất, song chưa hề thay đổi sự thật Đại Lục và Đài Loan đều thuộc một nước Trung Quốc. Trung Quốc là ngôi nhà chung của đồng bào hai bờ eo biển, đồng bào hai bờ phải xiết chặt tay cùng bảo vệ tốt và xây dựng tốt ngôi nhà chung đó. Bất cứ chính đảng nào của Đài Loan, miễn là họ công nhận hai bờ đều thuộc một nước Trung Quốc, thì Đại Lục Trung Quốc sẵn sàng tiến hành giao lưu đối thoại và hiệp thương đàm phán với họ, hơn nữa có thể tiến hành đàm phán về bất cứ vấn đề gì. Đại Lục Trung Quốc trịnh trọng kêu gọi trên cơ sở nguyên tắc một nước Trung Quốc, chính thức kết thúc tình trạng thù địch giữa hai bờ qua hiệp thương, đi đến hiệp định hòa bình, xây dựng kuôn khổ cho phát triển hòa bình quan hệ hai bờ, mở ra cục diện mới cho phát triển hòa bình quan hệ hai bờ.

1 2