Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đi giữa kinh tế và văn hoá truyền thống Trung Quốc
   2007-12-04 16:36:13    cri
Anh Lục Bác Luân đến từ Bỉ, hiện nay là Tổng Giám đốc Khách sạn Hilton thành phố Hợp Phì tỉnh An Huy Trung Quốc. Anh Lục Bác Luân là nhà quản lý chuyên nghiệp, cũng là một người nước ngoài yêu thích nền văn hoá Trung Quốc.

Tập đoàn khách sạn Hilton là tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Tập đoàn khách sạn xuyên quốc gia rải rác hơn 80 nước và quản lý hơn 2900 khách sạn này năm 1988 đi vào thị trường Trung Quốc. Sau khi khai trương ở thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh và Tam Á Trung Quốc, khách sạn thứ 5 của Tập đoàn Hilton năm nay đã khai trương tại thành phố Hợp Phì tỉnh An Huy Trung Quốc. Anh Lục Bác Luân được đảm nhậm chức Tổng Giám đốc Khách sạn Hilton Hợp Phì. Tháng 8 năm ngoái, anh đã đến Hợp Phì trù bị công việc khai trương khách sạn mới này.

Bốn khách sạn Hilton ở Trung Quốc đều khai trương tại các thành phố trực thuộc, đặc khu kinh tế và các khu vực có kinh tế phát triển, trong khi đó khách sạn Hilton thứ 5 tại sao lựa chọn thành phố Hợp Phì, một thành phố miền trung Trung Quốc? Anh Lục Bác Luân cho rằng, đó là vì Tập đoàn Hilton gửi gắm nhiều hy vọng vào tốc độ và tiềm năng phát triển to lớn của Hợp Phì. Anh cho biết:

"Nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Chúng tôi đã cảm nhận được bước phát triển không những ở Hợp Phì, mà còn ở các thành phố khác. Từ tầng 24 của Khách sạn Hilton nhìn ra thành phố Hợp Phì, tôi phát hiện ở xung quanh công trình xây dựng mọc lên như nấm, một năm trước vẫn chưa có những công trình này. Môi trường thương mại của thành phố cũng sẽ càng tốt đẹp hơn, sẽ có nhiều công ty mới đầu tư vào thành phố này. Vừa mới khai trương hơn nửa năm, khách sạn chúng tôi đã tổ chức hai hội nghị xúc tiến thương mại. Điều này chứng tỏ, tiềm năng đầu tư to lớn của nơi đây đang thu hút nhiều nhà đầu tư, chắc chắn cũng là cơ hội tốt đẹp đối với một khách sạn thương mại như Hilton. "

Khách sạn Hilton Hợp Phì có 800 nhân viên làm việc, trong đó chỉ có 7 người nước ngoài, số người còn lại đều là người Trung Quốc đến từ Hợp Phì cũng như mọi miền đất nước Trung Quốc. Theo anh Lục Bác Luân, nhân viên làm việc người Trung Quốc trẻ rất năng động và rất đoàn kết. Anh nói:

"Các bạn Trung Quốc có tinh thần tìm tòi và học tập, nhiệt tình hợp tác với đồng đội. Khi khách sạn khai trương, mọi người đều hết sức vui mừng và phấn khởi, bản thân của sự thành công này chính là sự báo đáp cho công việc của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang đầu tư lớn vào đào tạo nhân viên, tạo cho nhân viên nhiều cơ hội phát triển. Điều này đã và đang mang lại biết bao cơ hội cho khách sạn chúng tôi. Tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân thu hút các bạn ấy làm việc cho khách sạn chúng tôi. "

Anh Lục Bác Luân cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc hết sức nhanh chóng, trong khi đó, mỗi một nhân viên làm việc trong khách sạn cũng đang cố gắng trưởng thành nhanh chóng. Anh mong sự đào tạo và cơ hội phát triển mà khách sạn mang lại cho mỗ́i công nhân viên chức thật sự hỗ trợ họ nhanh chóng trưởng thành.

Trước khi đến làm việc tại thành phố Hợp Phì, anh Lục Bác Luân từng làm việc tại Khách sạn Hilton Thượng Hải, cũng từng đến những thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải v v...Làm việc và sinh sống trong 3 năm ở Trung Quốc đã khiến anh hiểu biết rất nhiều về môi trường thương mại của Trung Quốc. Anh đã rút nhiều kinh nghiệm điều hành thành công khách sạn. Trong đó, ngoài hợp tác giữa các đồng đội hữu hiệu ra, còn có chính sách mở cửa đối ngoại của Trung Quốc. Anh cho rằng, chính sách mở cửa đối ngoại của Trung Quốc là cơ sở thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chính sách này đã tạo môi trường thương mại có lợi cho nhiều cơ quan thương mại đầu tư vào Trung Quốc, cũng đã thúc đẩy nhanh sự phát triển của doanh nghiệp, việc xây dựng thành phố và ưu hoá môi trường thương mại đầu tư.

Sau giờ làm việc căng thẳng, anh Lục Bác Luân còn nắm tranh thủ thời gian tìm hiểu Trung Quốc, cảm nhận Trung Quốc. Anh nói, trước khi đến đây, trong con mắt anh, Trung Quốc là một nước rất truyền thống. Anh nói:

"Trước khi đến Trung Quốc, tôi đã có sự hiểu biết đôi chút đối với đất nước này qua truyền hình và sách báo, đã nhìn thấy một số bức ảnh về Trung Quốc trước kia, trong đó người Trung Quốc đều đạp xe đạp. "

Thế nhưng sau khi đến Trung Quốc, anh Lục Bác Luân đã lập tức cảm nhận được sự phát triển của Trung Quốc nhanh chóng như thế nào. Trong khi hiện đại hoá và quốc tế hoá, sức quyến rũ của nền văn hoá truyền thống Trung Hoa tại các thành phố vẫn làm anh rất say mê. Anh cho biết:

"Khi bạn đến những thành phố như Thượng Hải, bạn sẽ cảm nhận được một Trung Quốc hiện đại, một Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Trong khi đó, ở một số thành phố khác bạn còn có thể cảm nhận được sức quyến rũ của nền văn hoá truyền thống Trung Hoa. Ở thành phố Hợp Phì, bạn có thể nhìn thấy những thứ có giá trị văn hoá như hồ ao, núi xanh và chùa chiền. Ở Trung Quốc, bạn sẽ nhìn thấy sự hội nhập hoàn mỹ giữa văn hoá truyền thống và xã hội hiện đại."

Anh Lục Bác Luân nói, bề dày lịch sử và văn hoá của một nước là nền tảng phát triển của đất nước. Nền kinh tế càng phát triển, càng phải coi trọng việc bảo tồn và kế thừa nền văn hoá truyền thống. Anh nói:

"Tôi hết sức yêu thích văn hoá truyền thống Trung Hoa, nếu một nước không có bề dày văn hoá thì không thể phát triển. Nếu vứt bỏ giá trị văn hoá của nền văn hoá truyền thống thì khác nào vứt bỏ lịch sử, đó là điều rất đáng tiếc."

Anh Lục Bác Luân đã yêu thích đời sống ở Hợp Phì. Anh cho biết, đây là một thành phố kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, đồng thời anh tin tưởng tương lai phát triển của thành phố sẽ ngày càng tốt đẹp.