Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Anh Si-môn Mác: mối tình gắn bó với Thượng Hải
   2007-11-28 15:48:16    cri

Nghe Online

Anh Mác sống ở Thượng Hải, thành phố công thương lớn nhất Trung Quốc đã gần 20 năm và anh đã lấy vợ Thượng Hải. Do sự đóng góp đối với Thượng Hải, Chính quyền thành phố đã trao tặng nhiều giải thưởng cho anh và gần đây nhất đã trao tặng anh danh hiệu "Công dân danh dự của thành phố".

Năm 1985, anh Mác tốt nghiệp đại học đến Thượng Hải học tiếng Trung. Anh cho biết:

"Thượng Hải luôn đã là trung tâm thương mại của Trung Quốc, đây chính là nguyên nhân mà tôi đến sống tại thành phố này. Ngoài ra, từ góc độ lịch sử, tôi rất có hứng thú đối với Thượng Hải của những năm 20-30 thế kỷ trước."

Sau khi đến Thượng Hải vào năm 1985, anh Mác bỏ ra 3 năm học tiếng Trung ở một trường đại học, sau đó dạy tiếnh Anh ở Học viện Ngoại thương Thượng Hải. Trong thời gian này, anh lấy vợ và thành lập gia đình ở Thượng Hải. Sau khi dạy học vài năm, kế thừa truyền thống dòng họ anh vào làm việc tại doanh nghiệp vận chuyển đường thủy Anh. Vì thay đổi của công việc, anh từng rời Trung Quốc và làm việc ở nước khác. Năm 1995, anh trở lại Thượng Hải đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Tập đoàn, và từ lúc đó đến nay, anh không hề rời khỏi Trung Quốc. Năm 2000, anh Mác chuyển sang làm việc cho Công ty Corning và giữ chức Tổng Giám đốc khu vực Trung Quốc của công ty. Anh cho phóng viên biết:

"Tại sao tôi gia nhập Công ty Corning? Vì tôi phát hiện một điều then chốt là công ty này có công nghệ tiên tiến, đây chính là điều mà Trung Quốc cần đến. Năm 2000 Trung Quốc bắt đầu xây dựng mạng lưới viễn thông trong phạm vi cả nước, lúc đó Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu mua cáp quang của Công ty Corning."

Nghiệp vụ của Công ty Corning liên quan tới viễn thông, khoa học môi trường và khoa học sinh học. Anh Mác cho rằng, ngành viễn thông, tiêu dùng điện tử và thị trường ô tô phát triển nhanh chóng của Trung Quốc có thể tạo cho Công ty Corning không gian phát triển hết sức rộng mở. Khi anh mới vào làm việc, Công ty Corning chỉ có một nhà máy liên doanh và 140 nhân viên làm việc ở Trung Quốc, quy mô đầu tư vào Trung Quốc chỉ 10 triệu đô la Mỹ. Anh Mác nắm bắt vững chắc xu thế phát triển kinh tế của Trung Quốc, sau khi gia nhập công ty này, anh đã dẫn dắt công ty không ngừng phát triển lớn mạnh. Hiện nay, Công ty Corning đã có 8 doanh nghiệp và 3000 công nhân, quy mô đầu tư đã vượt quá 3 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch tiêu thụ tại Khu vực Trung Quốc năm 2006 đã lên tới gần 200 triệu đô la Mỹ.

1 2