Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hiệp hội các nước Đông Nam Á -- ASEAN
   2007-11-21 17:37:37    cri

Hiệp hội các nước Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN, thành lập ngày 8-8-1967. Tôn chỉ của Hiệp hội là: 1/ cùng nhau nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa khu vực thể theo tinh thần bình đẳng và hợp tác. 2/ Tuân thủ chính nghĩa, nguyên tắc trong quan hệ nhà nước và "Hiến chương Liên Hợp Quốc", xúc tiến hoà bình và ổn định của khu vực. 3/ xúc tiến hợp tác và chi viện lẫn nhau trong các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học-kỹ thuật. 4/ chi viện lẫn nhau về giáo dục, hướng nghiệp và kỹ thuật cũng như tập huấn hành chính và cơ sở nghiên cứu. 5/ tiến hành hợp tác hiệu quả nhằm nâng cao mức sống nhân dân thông qua tận dụng đầy đủ nông nghiệp và công nghiệp, mở rộng thương mại, cải thiện giao thông vận tải. 6/ xúc tiến nghiên cứu đối với vấn đề Đông Nam Á. 7/ duy trì hợp tác gắn bó với các tổ chức quốc tế và khu vực có tôn chỉ và mục tiêu tương đồng, tìm tòi con đường hợp tác gắn bó với các tổ chức này. Tính đến cuối năm 2005, Hiệp hội các nước Đông Nam Á cả thảy có 10 nước thành viên: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-bây, Việt Nam, Lào, Mi-an-ma và Cam-pu-chia.

Hội nghị cấp cao là cơ quan quyết sách tối cao của ASEAN, do các nước thành viên luân lưu giữ chức nước chủ tịch, phụ trách triệu tập hội nghị. Nước chủ tịch đương nhiệm là Ma-lai-xi-a. Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ tịch giữ chức chủ tịch Ủy ban thường trực ASEAN với nhiệm kỳ một năm. Kể từ tháng giêng năm 2003, ông Ong Keng Y-ong, người Sin-ga-po giữ chức Tổng Thư ký. Trụ sở Ban Thư ký ASEAN đặt tại Gia-các-ta In-đô-nê-xi-a. Từ ngày thành lập đến nay, ASEAN đã tổ chức 11 Hội nghị cấp cao, 4 hội nghị cấp cao không chính thức, đưa ra quyết sách về các vấn đề quan trọng và hướng phát triển của ASEAN. Năm 2000, Hội nghị cấp cao không chính thứ lần thứ 4 quyết định hủy bỏ sự phân biệt giữa hội nghị chính thức và không chính thức, đổi thành mỗi năm nhóm họp Hội nghị cấp cao một lần.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 9 diễn ra tháng 10-2003 tại Ba-li In-đô-nê-xi-a đã ra "Tuyên bố 2 điều phối nhất trí ASEAN", còn gọi là "Tuyên bố Ba-li 2", tuyên bố sẽ xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2020, ba trụ cột lớn của cộng đồng ASEAN là "cộng đồng an ninh ASEAN", "cộng đồng kinh tế ASEAN" và "Cộng đồng xã hội và văn hóa ASEAN".

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 10 diễn ra tháng 11-2004 tại Viêng-chăn Lào đã thông qua "Chương trình hành động Viêng-chăn" với kỳ hạn 6 năm nhằm đẩy mạnh hơn nữa xây dựng nhất thể hóa, và quyết định thành lập "Qũi phát triển ASEAN" để bảo đảm cho việc thực thi chương trình hành động nói trên. Hội nghị đã ký kết và công bố "Hiệp nghị khung về các lĩnh vực trọng điểm xây dựng nhất thể hóa ASEAN", "Chương trình hành động về cộng đồng an ninh ASEAN", "Chương trình hành động về cộng đồng xã hội và văn hóa ASEAN", "Tuyên bố ASEAN về chống buôn người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em". Hội nghị còn quyết định khởi thảo "Hiến chương ASEAN" để tăng cường xây dựng cơ chế ASEAN.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 11 diễn ra tháng 12-2005 tại Cu-a-la Lăm-pơ Ma-lai-xi-a đánh giá cao các cơ chế hợp tác tiểu vùng như khu tăng trưởng miền đông ASEAN, vùng tam giác In-đô-nê-xi-a---Ma-lai-xi-a và Thái lan, hợp tác 4 nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Mi-an-ma, hợp tác tiểu vùng sông Mê-công mở rộng, hợp tác kinh tế lưu vực ba con sông. Hội nghị cho rằng "Chương trình hành động Viêng-chăn" đang được thực hiện vững chắc, hoan nghênh việc thành lập Qũi phát triển ASEAN và kêu gọi các nước thành viên ASEAN và các nước đối thoại ủng hộ tài chính cho Qũi này.

Những năm gần đây ASEAN tích cực triển khai ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa. Tháng 7-1994, ASEAN đưa ra sáng kiến thành lập Diễn đàn khu vực ASEAN, chủ yếu trao đổi ý kiến về vấn đề chính trị và an ninh của Khu vực Châu Á-Thái bình dương. Tháng 10-1994, ASEAN đưa ra sáng kiến triệu tập Hội nghị Á-Âu , thúc đẩy đối thoại chính trị và hợp tác kinh tế giữa Đông Á và Liên minh Châu Âu. Tháng 9-1999, theo sáng kiến của ASEAN, Diễn đàn hợp tác Đông Á--Mỹ la tinh được thành lập . ASEAN từ ngày thành lập đến nay đã lần lượt công bố một loạt văn kiện quan trọng, có ảnh hưởng quan trọng cho sự phát triển của ASEAN.