Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trò chuyện với sinh viên Việt Nam về Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc
   2007-11-20 17:14:18    cri
Tôi quen biết Nguyễn Ngọc Nhi trong một hoạt động giao lưu thanh niên Trung-Việt tổ chức gần đây tại Làng sinh viên Việt Nam. Nhi học khoa Trung văn Đại học Ngoại ngữ Quân đội Viêṭ Nam, là sinh viên năm thứ 4 sắp rời giảng đường đại học. Nhi cùng người nhà tháng 9 vừa qua đã có chuyến du lịch tới Trung Quốc.

Khi biết tôi là phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Nhi cho biết cô thường xuyên thu nghe chương trình Học tiếng Phổ thông Trung Quốc và rất ấn tượng đối với chương trình phát thanh của Đài. Vì vậy, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn và được mở đầu từ chuyến du lịch Trung Quốc của gia đình Nhi.

Cả nhà Nhi ba người là lần đầu tiên đi du lịch Trung Quốc, Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc đã để lại cho gia đình ấn tượng sâu sắc. Nguyễn Ngọc Nhi cho biết, Bắc Kinh là một đô thị lớn rất hiện đại, những toà nhà cao tầng san sát, đường phố rộng thênh thang sạch đẹp, trật tự xã hội tốt đẹp. Tại Quảng trường Thiên An Môn, Nhi cảm thấy thành lầu Thiên An Môn rất hùng vĩ, Quảng trường Thiên An Môn cũng rất hoành tráng. Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu với đoàn về những công trình kiến trúc ở bốn xung quanh Quảng trường Thiên An Môn, khi giới thiệu đến Đại lễ đường Nhân dân, hướng dân viên còn cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra tại đây vào trung tuần tháng 10. Nhi cho biết lúc đó không hiểu biết là bao về Đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng khi về đến Việt Nam thấy ti vi, Đài phát thanh và In-tơ-nét đưa tin mới biết được Đại hội 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân Trung Quốc.

Cũng chính vì vậy mà câu chuyện giữa hai chúng tôi chuyển sang đề tài Đại hội 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi hỏi Nhi có biết tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần này hay không. Nhi lập tức khẳng định rằng: đây là một hội nghị cực kỳ quan trọng, đã tổng kết công tác 5 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bầu ra ban lãnh đạo mới. Nhi cho biết, là một sinh viên khoa Trung văn, Nhi dĩ nhiên quan tâm rất quan tâm các sự kiện liên quan Trung Quốc, trong đó có chính trị của Trung Quốc. Đối với Nhi mà nói Trung Quốc cũng giống như Việt Nam, đều là nước đang đi lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, có ý thức hệ tương đồng. Qua các bản tin thời sự của Việt Nam, Nhi biết được đời sống chính trị của nhân dân Trung Quốc rất ổn định, thu nhập được nâng cao rất nhiều so với trước kia, nhân dân Trung Quốc rất tin tưởng con đường phát triển do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, ủng hộ các phương châm chính sách của Chính phủ. Nhi tin tưởng sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm cho xã hội Trung Quốc không ngừng phát triển và tiến bộ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Trung Quốc, sẽ đưa Trung Quốc hướng tới tương lai càng thêm phồn thịnh. Nhi cũng tràn đầy lòng tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền kinh tế và xã hội Việt Nam những năm qua đang phát triển nhanh chóng.

Nguyễn Ngọc Nhi nói với tôi rằng sang năm cô sẽ tốt nghiệp đại học, nếu không có gì trục trặc cô rất có thể sẽ đến Bắc Kinh tiếp tục học Hán ngữ, học tập và tìm hiểu văn hóa Trung Quốc. Tôi nói, rất mong Nhi được chứng kiến Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh, cũng mong chúng ta có dịp gặp lại nhau ở Bắc Kinh, đến lúc đó sẽ mời Nhi đến thăm Đài Phát thanh Quốc tế chúng tôi.