Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ao ước giải quyết khó khăn trong đi lại của người dân vùng sâu, vùng xa sẽ trở thành hiện thực
   2007-11-13 15:53:55    CRIonline
"Chăm chú lắng nghe Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trình bày Báo cáo trước Đại hội 17 của Đảng khiến mọi người như giải được cơn khát lâu ngày. Đặc biệt là ngày càng coi trọng vấn đề Tam nông, ao ước giải quyết khó khăn trong đi lại của người dân vùng sâu, vùng xa chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành hiện thực". Cụ Trần Lai Tín 80 tuổi ở thôn Ngô Đồng, xã Bạch Mã, huyện Nghi Hán tỉnh Tứ Xuyên vui mừng nói.

Cụ Tín là một Đảng viên lâu năm, vào Đảng năm 1953, từng làm bí thư chi bộ thôn hơn 30 năm. Đề cập những chính sách ưu đãi cho nông thôn của Đảng trong những năm qua, cụ Tín không giấu nổi niềm xúc động nói "Hiện nay không phải đóng thuế nông nghiệp, Nhà nước còn trợ cấp cho sản xuất lương thực; con cháu học tiểu học, trung học được miễn toàn bộ học phí và tạp phí, nhà trường còn trợ cấp cho các em học sinh gia đình hoàn cảnh...đây là những việc tốt mà trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ tới".

Cụ Tín cho phóng viên biết, thôn của cụ ở độ cao hơn 1600 mét so với mực nước biển, điều kiện giao thông rất kém, sản xuất và đời sống nhân dân cực kỳ bất tiện. Kể từ năm 2006 lãnh đạo xã mới được bổ nhiệm đã cùng cán bộ xã và các thôn tổ chức cho 7 thôn trong xã tiến hành xây dựng đường ô tô về làng, được bà con thôn làng hoan nghênh ủng hộ nhiệt tình.

Cụ Trần Lai Tín nói "Đơn cử việc làm đường, bà con dân làng đã chủ động góp vốn và tham gia lao động, sở dĩ như vậy là vì cán bộ xã đã phát huy đầy đủ tính dân chủ, trao mọi quyền như quyết sách, sử dụng vốn, giám sát chất lượng v.v trong xây dựng đường ô tô cho dân làng, bà con dân làng tự mình quyết định, tự mình quản lý, đường càng mở càng tốt, mối quan hệ giữa cán bộ và quần chúng cũng ngày càng gắn bó".

Con đường bê tông từ xã đến làng Ngô Đồng hiện đã hoàn thành một nửa, ngày nào cụ Tín cũng ra công trường chứng kiến quang cảnh lao động của bà con. Cụ nói: Dạo bước trên con đường bê tông vừa bằng lại vừa rộng này trong lòng tôi chỉ có một điều là "niềm vui khôn xiết".

Cụ Tín bộc bạch rằng "Muốn giàu lên hãy làm đường trước", đường sá là cực kỳ quan trọng đối với người dân vùng miền núi. Có đường, mọi người đi lại thuận tiện, đặt nền tảng cho phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và đi lên khá giả. Tuy nhiên, không giống như vùng đồng bằng, vùng miền núi muốn làm đường phải phá núi, bắc cầu, giá thành tương đối cao, bà con dân làng mong ngành hữu quan tăng thêm cường độ hỗ trợ cho việc làm đường của vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa.

"Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trong Báo cáo đã đặc biệt nhấn mạnh phải tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn". Cụ Tín vui mừng nói "Được sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng thêm sự phấn đấu gian khổ của bà con dân làng, ao ước giải quyết vấn đề giao thông, đi lại của người dân vùng miền núi chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành hiện thực".