Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong con mắt của giáo sư Việt Nam
   2007-11-12 15:26:14    CRIonline
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc thắng lợi vào tháng trước, sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Trung Quốc này cũng gây lên sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp xã hội Việt Nam. Gần đây, Giáo sư Nguyễn Thị Thuận của Khoa Việt văn đối ngoại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học quốc gia Hà Nội Việt Nam trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi cho biết, Đại hội 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra thành công có ý nghĩa trọng đại đối với Trung Quốc, Việt Nam cũng học tập tham khảo được rất nhiều.

Bà Nguyễn Thị Thuận cho biết Trung Quốc và Việt Nam đều đang tiến hành cải cách thể chế kinh tế. Trong quá trình cải cách Trung Quốc trước tiên thu được sự phát triển to lớn về kinh tế và những thành tựu khiến mọi người quan tâm. Kinh tế Trung Quốc trong khi phát triển nhanh cũng xuất hiện hiện tượng phân phối thu nhập không đồng đều, khoảng cách giàu nghèo từng bước mở rộng. Việt Nam cũng xuất hiện các vấn đề tương tự trên các mức độ. Chính vì vậy, bà Nguyễn Thị Thuận rất quan tâm Chính phủ do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo sẽ ban hành những chính sách gì để giải quyết và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Trong khi nghiên cứu các tư liệu của Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà cũng chú ý đến hai sự chuyển biến trong chính sách kinh tế của Trung Quốc: từ quá nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế trước đây chuyển sang nhấn mạnh tính nhịp nhàng trong phát triển, từ chú trọng tổng lượng GDP chuyển sang chú trọng GDP bình quân đầu người. Bà Nguyễn Thị Thuận cho rằng: việc này nói lên Trung Quốc không những theo đuổi nền kinh tế tiếp tục phát triển bình ổn mà còn chú trọng hơn việc nâng cao mức sống cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách thu nhập của nhân dân, theo đuổi sự phát triển hài hoà của xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thuận cũng chú ý đến sự biến đổi trong ban lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Bà cho biết trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xuất hiện hai gương mặt trẻ, một là Tập Cận Bình, nguyên Bí thư Thành ủy Thượng Hải, một người nữa là Lý Khắc Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh. Hai đồng chí này có học vấn rất cao, là tiến sĩ luật và tiến sĩ kinh tế. Điều này cho thấy ban lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc ngày càng trẻ hóa, chuyên gia hóa, sẽ dẫn dắt Trung Quốc hướng tới mục tiêu phát triển càng cao hơn. Bà Nguyễn Thị Thuận cho rằng từ Đại hội 16 đến Đại hội 17 của Đảng, ban lãnh đạo cấp cao Trung Quốc càng thêm linh hoạt và khôn khéo trong khi giải quyết các công việc trong nước và quốc tế, quyết sách cũng càng thêm phù hợp với qui luật phát triển.

Đề cập chính sách đối ngoại của Trung Quốc, Giáo sư Nguyễn Thị Thuận cho rằng, bất kể về dân số, diện tích đất nước hay vị thế chính trị, GDP, Trung Quốc đều xứng đáng là một nước lớn trên thế giới. Việt Nam là nước láng giềng của Trung Quốc cũng rất quan tâm chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Một nhân tố then chốt trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc là chung sống hoà bình và hữu nghị với các nước láng giềng, giao lưu hoà mục với các nước trên thế giới. Bà Nguyễn Thị Thuận cho biết trên thị trường Việt Nam đâu đâu cũng có thể trông thấy hàng hóa Trung Quốc, sự ảnh hưởng đối với Việt Nam của Trung Quốc là rất lớn, sự phát triển của Trung Quốc ắt sẽ có lợi cho Việt Nam. Chính sách đối ngoại láng giềng thân thiện và hữu nghị và hợp tác của Trung Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc sâu sắc sự giao lưu về các mặt, đồng thời duy trì quan hệ Việt-Trung tiếp tục phát triển theo hướng càng thêm tin cậy và gắn bó. Một số nước phương Tây rùm beng cái gọi là "Mối đe dọa từ Trung Quốc" hoàn toàn là bịa đặt, không có cơ sở và mang đậm màu sắc ý thức hệ, nhằm bôi nhọ hình ảnh quốc tế phát triển hoà bình của Trung Quốc.

Chống tham nhũng cũng là một trong những tiêu điểm quan tâm Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc của các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thuận cho rằng: quyết tâm và cường độ chống tham nhũng của Trung Quốc rất lớn. Bà tin tưởng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ điều tra xử lý quyết liệt vấn đề tham nhũng của các quan chức. Việt Nam cũng như Trung Quốc vậy, chỉ có xây dựng lên cơ chế giám sát độc lập và mạnh mẽ mới có thể triển khai công tác chống tham nhũng một cách hiệu quả.

Là một cán bộ tri thức của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thuận từng chuyên tu tại Mỹ. Bà rất quan tâm chính trị quốc tế và các vấn đề quốc tế, đặc biệt là sự phát triển và biến đổi của xã hội Trung Quốc. Bà có nhiều nhận xét độc đáo đối với Đại hội 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà nói, các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu của Việt Nam đều đưa tin một cách sâu rộng về Đại hội 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các tầng lớp Việt Nam từ người dân đến lãnh đạo cấp cao đều rất quan tâm sự phát triển và biến đổi của Trung Quốc, đang học tập và nghiên cứu những kinh nghiệm thành công trong cải cách kinh tế của Trung Quốc.