Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kiên trì phương hướng đúng đắn thúc đẩy đại phát triển và đại phồn thịnh của nền văn hóa
   2007-11-08 15:53:24    cri

Kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, song song với kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, việc xây dựng văn hóa của Trung Quốc đã thu được thành tựu nổi bật. Kể từ khi bước sang giai đoạn mới của thế kỷ mới, Đảng và Chính phủ Trung Quốc xuất phát từ bố cục chung về xây dựng sự nghiệp chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, đưa việc phát triển văn hóa lên vị trí càng nổi bật hơn. Hàng loạt phương châm quan trọng nhằm làm phồn vinh và phát triển văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa, sâu sắc cải cách thể chế văn hóa cũng như xây dựng văn hóa hài hòa v.v do Trung Ương Đảng đề xuất đã chỉ rõ hướng tiến lên cho việc phát triển nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Mặt trận văn hóa kiên trì lấy việc làm phồn vinh văn hóa làm trung tâm, một mặt làm tốt sự nghiệp văn hóa công ích, một mặt phát triển ngành nghề văn hóa mang tính kinh doanh, nhờ đó đã khơi dậy nhiệt tình sáng tác và tiềm năng sáng tạo của những người làm công tác văn hóa, huy động tính tích cực và tính chủ động tham gia xây dựng văn hóa của các giới xã hội.

5 năm qua, điều khiến thế giới quan tâm chú ý là số lượng tác phẩm văn học nghệ thuật các loại của Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng, chất lượng được nâng cao rất nhiều, văn hóa quần chúng tiêu biểu là văn hóa nông thôn, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa quân đội và văn hóa vườn trường trở nên phong phú đa dạng, Nhà nước đã tăng thêm vốn đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, hệ thống dịch vụ văn hóa cộng đồng đang được hình thành, trong quá trình "xin đăng ký di sản văn hóa thế giới ", văn hóa truyền thống ưu tú của Trung Quốc đã được bảo tồn, bố cục ngành nghề văn hóa lấy chế độ công hữu làm chủ thể và nhiều loại hình sở hữu kinh tế cùng phát triển đã bước đầu hình thành, thực thi chiến lược văn hóa đi ra thế giới, khiến nền văn hóa ưu tú của dân tộc Trung Hoa nhận được quan tâm rộng khắp hơn trên thế giới. Đây là 5 năm Nhà nước Trung Quốc đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực văn hóa cộng đồng, là 5 năm các ngành nghề văn hóa được phát triển nhanh nhất, cũng là 5 năm điều kiện đời sống văn hóa của quần chúng nhân dân được cải thiện rõ rệt nhất.

Việc phát triển văn hóa đã tạo nguồn lực tinh thần cho sự tiến bộ của xã hội. Công tác nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa Mác và công trình xây dựng được đẩy mạnh vững chắc và thu được thành quả nổi bật, nhờ đó đã ra sức xây dựng hệ thống giá trị trung tâm xã hội chủ nghĩa, củng cố cơ sở tư tưởng chung là đoàn kết phấn đấu trong toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước, các hoạt động xây dựng văn minh tinh thần trong quần chúng nhân dân lấy đề xướng vinh nhục quan xã hội chủ nghĩa làm chủ đề đã xây dựng nếp sống văn minh xã hội , nắm bắt và định hướng đúng dư luận, đi sát thực tế, đi sát đời sống và sâu sát quần chúng đã tạo nên bầu không khí dư luận tốt đẹp cho cải cách, phát triển và ổn định. Triển khai rộng rãi hoạt động "đón chào Thế vận hội, chú trọng xây dựng văn minh, xây dựng nếp sống mới" đã nâng cao tố chất văn minh của đông đảo quần chúng nhân dân, không ngừng tăng cường xây dựng đạo đức tư tưởng cho vị thành niên và sinh viên, không ngừng triển khai hoạt động tấn công ấn phẩm đồi trụy và xuất bản trái phép cũng như xây dựng mạng In-tơ-nét văn minh, kiến tạo môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, hăng hái vươn lên.

Trong quá trình xây dựng văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ưu tiên sắp xếp những dự án liên quan tới lợi ích thiết thân của quần chúng nhân dân, cơ bản thực hiện mục tiêu mỗi huyện đều có Nhà văn hóa. Thực hiện dự án văn hóa, có nghĩa là làng nào làng nấy đều có thể đón nghe và đón xem chương trình phát thanh và truyền hình, chung hưởng tài nguyên thông tin văn hóa trong cả nước, xây dựng Nhà văn hóa tổng hợp cho các hương trấn, xây dựng văn hóa cơ sở, chiếu phim phục vụ cư dân nông thôn, xây dựng phòng đọc sách dành cho bà con nông dân v.v đã đáp ứng nhu cầu văn hóa của quần chúng nhân dân một cách tối đa, sản phẩm tinh thần ngày một phong phú, sự lựa chọn văn hóa của mọi người ngày một đa dạng.

Văn hóa là linh hồn của một Quốc gia và một dân tộc. Vì vậy, chúng ta càng phải thúc đẩy đại phát triển và đại phồn thịnh của nền văn hóa, nhằm đảm bảo quyền lợi văn hóa của quần chúng nhân dân càng tốt hơn, cung cấp sự đảm bảo tư tưởng, tạo nguồn lực tinh thần và dành sự ủng hộ về chất xám mạnh mẽ hơn cho công cuộc cải cách mở cửa và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc.