Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài viết của bạn Nguyễn Hoàng Thành
   2007-11-08 15:43:54    cri

Trong bài viết của mình, bạn Nguyễn Hoàng Thành thính giả từng đoạt giải cuộc thi "Đài Loan- Hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc " có hòm thư điện tử hoangthanhbest@gmail.com đã bày tỏ cảm nghĩ chân thành sau đây:

Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chứng minh rằng: Đây là một chính Đảng có đầy đủ bản lĩnh và sức mạnh lãnh đạo đất nước, đưa dân tộc đi lên con đường phát triển vượt bậc và thần kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc là tấm gương cho Đảng và nhà nước Việt Nam học tập trong công cuộc xây dựng xã hội và kiên định đưa đất nước đi theo định hướng phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản, nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã từng cưu mang giúp đỡ và ủng hộ công cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giành thống độc lập thống nhất của Việt Nam, nhiều cán bộ Việt Nam từng sang Trung Quốc học tập, nhiều cán bộ Đảng viên Việt Nam đã tâm đắc với việc học tập lý luận và kinh nghiệm phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi áp dụng vào tình hình thực tế của Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc vào Ngày 15 tháng 10 năm 2007, đây là sự kiện hết sức quan trọng của nhân dân Trung Quốc, và là niềm vinh dự của đông đảo Đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc. Là thính giả lâu năm của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi thường xuyên quan tâm theo dõi những bài viết giới thiệu về lịch sử và hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi hết sức khâm phục sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm thay đổi bộ mặt về mọi mặt của đất nước Trung Quốc. Phương châm và ý tưởng của hai Đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đều giống nhau, hai Đảng luôn luôn vừa là đồng chí vừa là anh em, chung lưng đấu cật cùng gắn bó về mọi mặt. Niềm mong ước của tôi là tình hữu nghị láng giềng giữa hai nước Việt Trung ngày một gắn bó, luôn luôn như môi với răng, phát huy tinh thần đồng cam cộng khổ trong thời kỳ phát triển mới.

Chúc tình hữu nghị giữa hai đảng và hai nước Việt Trung mãi mãi bền vững như núi Thái Sơn bao la như Thái Bình Dương trước mọi thử thách của thời đại.

Chúc Đảng Cộng Sản Trung Quốc không ngừng lớn mạnh và phát triển, đội ngũ Đảng viên ngày một hùng hậu đủ sức mạnh gánh vác trọng trách của Đảng và chính phủ trong công cuộc xây dựng cho dân giàu nước mạnh. Chúc Đại hội đại biểu Toàn Quốc Đảng cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp.