Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chế độ "Tập trung dân chủ"
   2007-11-07 16:07:27    cri

Đảng Cộng sản Trung Quốc-một chính đảng có hơn 80 năm lịch sử và hơn 50 năm thực tiễn cầm quyền, một chính đảng với hơn 70 triệu đảng viên đã dựa vào đâu để luôn luôn duy trì sức sống bừng bừng? Một số chuyên gia nhận định rằng: một điều cực kỳ quan trọng là đã kiên trì và hoàn thiện chế độ tập trung dân chủ.

Chế độ tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và chế độ lãnh đạo căn bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nội hàm cơ bản của nó là sự kết hợp giữa tập trung trên cơ sở dân chủ với dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung. Trong chế độ tập trung dân chủ, dân chủ và tập trung là mối quan hệ biện chứng thống nhất, dân chủ là tiền đề và nền tảng của tập trung, tập trung là sự chỉ đạo và kết quả của dân chủ. Yêu cầu và mục tiêu cơ bản của chế độ tập trung dân chủ là phải nỗ lực tạo dựng cục diện chính trị trong Đảng vừa có tập trung lại có dân chủ, vừa có kỷ cương kỷ luật lại có tự do, vừa có ý chí thống nhất lại có tâm tình cá nhân thoải mái, sinh động và sôi nổi.

"Điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc" đã qui định rõ nguyên tắc cơ bản của chế độ tập trung dân chủ, trong đó chủ yếu bao gồm: đảng viên phải phục tùng tổ chức của Đảng, thiểu số phải phục tùng đa số, tổ chức cấp dưới phục tùng tổ chức cấp trên, các tổ chức của Đảng và toàn thể đảng viên phục tùng Đại hội Đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương của Đảng; cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng trừ cơ quan đại diện của Đảng và Đảng bộ trong các tổ chức không phải là tổ chức Đảng ra đều phải thông qua bầu cử bầu ra; tổ chức cấp trên của Đảng phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của tổ chức cấp dưới và đảng viên quần chúng, giải quyết kịp thời những vấn đề mà họ nêu ra...

Chế độ tập trung dân chủ đã phát huy vai trò quan trọng trong đời sống Nhà nước ở Trung Quốc. Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp Trung Quốc đều thông qua bầu cử dân chủ bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; sự phân công quyền hạn của cơ quan Nhà nước thuộc Trung ương và địa phương phải tuân thủ nguyên tắc phát huy đầy đủ tính tích cực và tính chủ động của địa phương dưới tiền đề sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương và sự thống nhất của nền pháp chế Nhà nước.