Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự trỗi dậy của vùng miền Trung Trung Quốc
   2007-11-07 16:02:59    cri

Sáu tỉnh Sơn Tây, An Huy, Hà Nam, Giang Tây, Hồ Nam và Hồ Bắc nằm sâu trong nội địa Trung Quốc, có ưu thế khu vực nối liền vùng miền Đông với vùng miền Tây, miền Nam và miền Bắc, dân số chiếm 28 o/o và GDP chiếm 20 o/o của cả nước. Sáu tỉnh miền Trung vừa là vựa thóc quan trọng của Trung Quốc lại là trung tâm mạng lưới giao thông vận tải và cơ sở năng lượng, nguyên vật liệu quan trọng của Trung Quốc, chiếm vị thế quan trọng trong bố cục phát triển kinh tế, xã hội của Nhà nước.

Thúc đẩy "Vùng miền Trung trỗi dậy" là một quyết sách quan trọng nữa của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc tiếp sau việc khuyến khích vùng miền Đông phát triển lên trước, thực thi chiến lược phát triển khu vực miền Tây và chấn hưng cơ sở công nghiệp cũ Đông Bắc, là một nhiệm vụ trọng đại nhằm thực hiện chiến lược tổng thể thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng giữa các khu vực.

Thực hiện sự trỗi dậy của vùng miền Trung có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành bố cục mới liên động, bổ sung ưu thế cho nhau, thúc đẩy cùng nhau phát triển giữa vùng miền Đông với vùng miền Trung và miền Tây. Những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc ngày càng dành sự quan tâm nhiều hơn đối với việc thúc đẩy "Vùng miền Trung trỗi dậy". Để cương Qui hoạch 5 năm lần thứ 11 chỉ rõ khu vực miền Trung phải dựa vào cơ sở sẵn có, nâng cao cấp độ ngành nghề, đẩy mạnh công nghiệp hóa và đô thị hoá, thực hiện sự trỗi dậy trong khi phát huy ưu thế nối liền vùng miền Đông với vùng miền Tây và phát triển ngành nghề.