Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  11 thành phố hấp dẫn khoe sắc khoe mầu của Trung Quốc-ASEAN
   2007-11-01 14:08:08    cri

 

Thành phố Hạ Long của Việt Nam

Cảng Klang là con đường trên biển chủ yếu của Ma-lai-xi-a, cách thủ đô Cu-a-la-lăm-pơ chỉ 40 ki-lô-mét, xếp thứ 16 trong các cảng biển trên thế giới, là cảng biển lớn nhất Ma-lai-xi-a.

Palembang là một cửa cảng và trung tâm thương mại lớn nhất ở phía Nam đảo Sumantra In-đô-nê-xi-a. Cảng này có giao thông vận tải đường bộ phát triển và giao thông đường thủy thuận tiện, trong đó kể cả 5 cảng biển và 35 bến tàu.

Là thủ đô của Xin-ga-po, thành phố Xin-ga-po xưa nay đều được tôn vinh là "thành phố vườn hoa". Cảng Xin-ga-po là cảng quá cảnh lớn nhất khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, cũng là một trong những cảng dành cho tàu chở hàng Công-te-nơ lớn nhất và bận rộn nhất thế giới, cả thảy gồm có hơn 600 tuyến đường biển.

Tỉnh Cholburi Thái Lan nằm bên bờ biển phía Đông nước này, Phattaya của tỉnh này hiện nay đã trở thành thành phố du lịch ven biển nổi tiếng thế giới, có tên đẹp gọi là "Ha-oai Phương Đông". Tỉnh Cholburi tài nguyên thiên nhiên dồi dào, có bãi biển đẹp không khí trong lành.

Yangoon Mi-an-ma vốn là thủ đô của "Nước Tháp Phật", Yangoon là thành phố cảng lớn nhất Mi-an-ma, gồm có 13 bến tàu chở hàng nặng 10 nghìn tấn có thể đến tận nội thành, nhờ đó phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Mi-an-ma đều nhổ neo từ đây.

Savannakhet là đường giao thông trên bộ xung yếu của Lào, cũng là thành phố lớn thứ hai của nước này, nằm trên tả ngạn sông Mê-công thuộc miền Trung và miền Tây Lào, tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam và cửa khẩu Mukdahan của Thái Lan, nơi đây chủ yếu sản xuất Cà-phê và các loại cây kinh tế khác.

Thành phố Xi-ha-núc là một trong 4 thành phố trực thuộc Trung Ương của Cam-pu-chia, chủ yếu phát triển các ngành vận tải quốc tế, ngư nghiệp và du lịch, có cảng biển quốc tế nước sâu lớn nhất Cam-pu-chia, là cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa chủ yếu của nước này.

Tại Diễn đàn phát triển và hợp tác cảng biển Trung Quốc-ASEAN tổ chức tại Nam Ninh vừa qua, Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Giao thông của 11 nước nói trên đã nhất trí thông qua "Tuyên bố chung về phát triển và hợp tác Trung Quốc-ASEAN", đi đến hàng loạt nhận thức chung về tăng cường hợp tác giữa các cảng biển cũng như thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực.


1 2