Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vòng bầu cử sơ bộĐoàn Chủ tịch Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17
   2007-10-19 15:34:48    cri
Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 17 sẽ tổ chức còng bầu cử sơ bộ trước khi bỏ phiếu kín cuối cùng để lựa chọn những thành viên mới của Ủy ban Trung ương và Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương CPC.

Đoàn Chủ tịch đứng đầu là Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã xác nhận danh sách bổ nhiệm các thành viên ứng cử và dự khuyết của Ủy ban Trung ương, Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương. Danh sách này sẽ được gửi tới tất cả đoàn đại biểu của Đại hội Đảng xem xét lựa chọn. Đoàn Chủ tịch cũng đã thông qua danh sách ban kiểm phiếu, danh sách này sẽ được đại hội phê chuẩn trước khi cuộc bỏ phiếu kín lần cuối bắt đầu.

Đoàn Chủ tịch đã thông qua các nghị quyết dự thảo trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đại diện Ủy ban Trung ương CPC 16, báo cáo của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương và Sử đổi điều lệ Đảng. Những nghị quyết này sẽ được chuyển tới các đoàn đại biểu xem xét.

Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên đại diện cho nhiều tầng lớp nhân dân như các ủy viên Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương CPC 16, đảng viên đã nghỉ hưu, quan chức đứng đầu các bộ ngành, tỉnh địa phương, quan chức Bộ quốc phòng, đảng viên... Trong Đoàn Chủ tịch có cả quán quân bóng bàn 29 tuổi Vương Nam, phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc Dương Lợi Vĩ, nữ thẩm phán nổi tiếng Tống Ngư Thủy...

Cải tổ nhân sự là một chương trình nghị sự quan trọng nhất của Đại hội Đảng. Theo điều lẹ Đảng CPC, tất cả các cuộc bầu cử đều tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sẽ chưa biết được ai trở thành lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc và thứ Ba tới, khi những thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương CPC có cuộc gặp với báo chí.

Hôm qua (17/10),Phó ban Tổ chức Ủy ban Trung ương CPC Âu Dương Tùng cho biết, Vạn Cương và Trần Trúc-cả hai đều không phải là đảng viên-có đầy đủ tư cách thích hợp với vị trí của họ ở trong nội các.

Theo ông Âu Dương Tùng, việc bổ nhiệm những người không phải là đảng viên vào nội các là một quyết định quan trọng của lãnh đạo trung ương CPC.

Vạn Cương là một kỹ sư công nghệ tự động đầu năm nay được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Khoa học Công nghệ. Trần Trúc-bác sĩ huyết học được thế giới công nhận làm Bộ trưởng Y tế. "Vạn và Trần đều có trình độ vững chắc, khả năng lãnh đạo và phong cách làm việc tốt. Đảng sẽ tiếp tục chọn lựa thêm nhiều thành viên ngoài đảng đủ tư cách để làm việc trong chính phủ",ông Âu Dương Tùng nhấn mạnh.

Theo VietNamNet